Phát hiện bệnh nhi đầu tiên bị xoắn túi mật tại Việt Nam

(Dân trí) - Đột ngột đau bụng dữ dội và tăng dần, bé Đ. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây sau khi siêu âm các bác sĩ chẩn đoán bé đã mắc phải bệnh xoắn túi mật cực kỳ hiếm gặp.

Người thân của em Đ. cho biết, buổi tối trước khi nhập viện em đột ngột bị đau bụng, không sốt, không ói nhưng cơn đau mỗi lúc một tăng cao. Gia đình đã phải đưa em nhập viện Nhi Đồng 1 vào lúc 0 giờ ngày 25/6.

 

Tai đây, các bác sĩ ghi nhận em Đ. đau nhiều ở vùng bụng phải, có dấu hiệu đề kháng thành bụng. Kết quả xét nghiệm máu của Đ. cho thấy có tình trạng nhiễm trùng. Kết quả siêu âm phản ánh một hình ảnh cực kỳ hiếm gặp, túi mật em Đ. căng tròn, phù nề có dấu xoắn vặn nhẹ ở vùng cổ túi mật.

 

Các bác sĩ chẩn đoán em đã bị bệnh xoắn túi mật, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Quá trình phẫu thuật phát hiện túi mật của em Đ. đã bị hoại tử hoàn toàn và bị xoắn 1/2 vòng ở vùng cổ. Các bác sĩ tiến hành cắt rời túi mật khỏi gan.

 

Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe của em Đ. đã dần ổn định. Theo Bác sĩ Nguyễn Hữu Chí, Trưởng Khoa Siêu âm Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết thì đây là trường hợp xoắn túi mật ở trẻ em đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Trước đây cũng có một số trường hợp xoắn túi mật ở người lớn được phát hiện nhưng rất hiếm.

 

Vân Sơn