TPHCM:

Phát hiện 6 ca nhiễm cúm H1N1 trên một chuyến bay

(Dân trí) - Trong chuyến bay UA869 từ Mỹ quá cảnh tại Hồng Kông về đến Tân Sơn Nhất ngày 5/6, đã có 6 ca nhiễm cúm A/H1N1, gồm 5 ca đã được xác nhận chính thức.

Ngày 8/6, lúc 17h, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc SYT TPHCM đã thông báo, thành phố đã xác định được 15 ca có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với cúm A/H1N1. Được biết hai trường hợp được xác định nhiễm cúm mới nhất là N.T.T, 39 tuổi và J. H, 11 tuổi, đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2, đi cùng chuyến bay UA 869.
 
Về chuyến bay UA869, có tới 210/293 hành khách về TPHCM. Các cơ quan y tế thành phố cùng các địa phương đã truy tìm được 185 địa chỉ của số hành khách nói trên, nhưng chỉ giám sát phòng ngừa được 110 người. Đối với số hành khách còn lại, đa số đang đi du lịch, Sở đã yêu cầu gia đình thông tin tư vấn cho họ biết để sớm có sự quan tâm đến sức khỏe của mình.
 
 
Phát hiện 6 ca nhiễm cúm H1N1 trên một chuyến bay  - 1

Một hoạt động thường ngày của các nhân viên y tế tại khu cách ly - BV Bệnh nhiệt đới
 

Cũng trong buổi họp này BS Châu cũng cho biết, hiện cả 3 bệnh viện là Bệnh Nhiệt Đới, Nhi Đồng 1 và 2 đều đang căng thẳng do số trường hợp bị phát hiệt sốt với thân nhiệt cao trên 38oC ngày càng nhiều (10 đến 15 ca/ngày), kể từ ngày mai Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, là bệnh viện thứ 4 nằm trong kế hoạch phòng ngừa và điều trị cho các trường hợp cúm A/H1N1, sẽ bắt đầu tiếp đón cách ly điều trị những người có triệu chứng lâm sàng với vi rút cúm A/H1N1.

 

Cùng với sự chuẩn bị của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sở cũng tiến hành triển khai từng bước các khu cách ly tại cộng đồng ở các bệnh viện quận - huyện, nhưng còn tùy vào số lượng người cần được cách ly có bùng phát hay không. Đồng thời hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bắt đầu áp dụng mẫu kê khai sức khỏe mới (màu đỏ) dành cho hành khách đến từ những vùng có nguy cơ cao như Mexico, Mỹ, Nhật Bản….

 
Tính đến 15h cùng ngày, trên thế giới đã có 73 quốc gia, vùng lãnh thổ với 25.288 ca mắc cúm A/H1N1 và 139 ca tử vong. Như vậy, so với ngày 5/6, số người nhiễm cúm A/H1N1 đã tăng hơn 3.000 trường hợp và số người tử vong đã tăng 14 trường hợp.
 

Trang bị thêm máy đo thân nhiệt cho các cửa khẩu

 

Trước nguy cơ dịch cúm A/H1N1 có khả năng lây lan nhanh ra cộng đồng, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, Bộ Y tế sẽ trang bị thêm máy đo thân nhiệt tại cửa khẩu, các đồ dùng phòng hộ bệnh dịch cho nhân viên y tế.

 

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về máy thở, thuốc men... đảm bảo cho công tác điều trị nếu số bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) tiếp tục tăng lên.

 

Hiện có khoảng 1.000 máy thở các loại mua từ vụ dịch SARS vẫn sử dụng được. Dự trữ được số nguyên liệu đủ để sản xuất hơn 10 triệu viên thuốc Tamiflu, có thể bảo đảm cho công tác điều trị. Hiện, tất cả các bệnh nhân mắc, nghi mắc cúm A/H1N cách ly đều được miễn phí điều trị.

 

Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu có ca bệnh xuất hiện cũng vẫn được duy trì hàng ngày. Ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, thời gian qua, hơn 600.000 tờ rơi bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh thông tin cũng như hướng dẫn cách phòng chống dịch cúm A/H1N1 đã được phát cho hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay  Nội Bài và người dân.

 

Chiều 8/6, bác sĩ Nguyễn Tiến Hòa - Phó giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, Trung tâm vừa tổ chức tập huấn cho hơn 500 lái xe tắc xi kiến thức để nhận biết sớm bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Ngoài ra trung tâm còn cấp phát thêm tờ rơi, khẩu trang cho hành khách để phòng chống sự lây truyền của bệnh nhân mắc dịch cúm.

Ngọc Thanh