Phát hiện 27 danh mục thuốc tân dược, đông dược không nguồn gốc

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường vừa kiểm tra 1 ngôi nhà do 1 người Trung Quốc thuê và đã phát hiện 27 danh mục thuốc tân dược, đông dược ngoại nhập không chứng từ, hoá đơn.

Tại nhà số 205/19A Âu Cơ, P5, quận 11 do bà Zheng Jing Hong, quốc tịch Trung Quốc thuê để tạm trú, cơ quan chức năng đã phát hiện 27 danh mục thuốc tân dược, đông dược ngoại nhập gồm những loại thuốc có chức năng tăng cường sinh lý cho đàn ông được đựng trong những thùng giấy hoặc bịch nilon lớn, trong đó một số ít đã được đóng thành hộp với đầy đủ tem nhãn, còn lại được để riêng lẻ gồm các vỉ thuốc, vỏ hộp ghi xuất xứ tại Mỹ.

 

Thống kê bước đầu của cơ quan chức năng, lượng “thần dược” không hóa đơn, chứng từ bị tạm giữ ước khoảng 250kg và gần 50kg bao bì, tem nhãn. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ tất cả số hàng trên để tiếp tục điều tra.         

 

Theo Ngọc Đỗ

Sức khoẻ & Đời sống