Phát động cuộc thi viết tôn vinh thầy thuốc

(Dân trí) - Sáng nay (22/4) Bộ Y tế và Báo Sức khỏe và Đời sống đã phát động cuộc thi với chủ đề “Sự hy sinh thầm lặng”, nhằm tôn vinh những công lao, sự hi sinh thầm lặng của các thầy thuốc, những người hoạt động trong lĩnh vực y tế.

“Sự hy sinh thầm lặng” là cuộc thi tổ chức nhằm mục đích kịp thời phát hiện, ghi nhận, động viên và tôn vinh những tấm gương, sự hy sinh của các nhân viên y tế, các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, lương y, cán bộ dân số, nhân viên y tế thôn bản, những người làm việc trong lĩnh vực y tế, các thầy thuốc dân y và thầy thuốc trong lực lượng vũ trang, công an nhân dân... phục vụ cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên mọi miền đất nước từ thời kỳ Đổi mới (năm 1986) đến nay. Cuộc thi cũng là một cách thể hiện sự động viên khuyến khích và phát huy bản chất tốt đẹp của người thầy thuốc, qua đó làm đẹp thêm những hình ảnh người chiến sĩ áo trắng trong tâm trí mỗi người dân.

Theo TS Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, thực hiện cuộc thi này, cũng là một cách thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành y tế và triển khai tinh thần chỉ đạo “lấy xây để chống”.

Cuộc thi được diễn ra từ 1/5/2010 đến hết ngày 1/1//2011. Đối tượng dự thi của “Sự hy sinh thầm lặng” bao gồm tất cả công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 trở lên, hiện sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài cũng như người mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam. Tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, qua vòng sơ khảo sẽ được chọn đăng trên các ấn phẩm của báo Sức khỏe đời sống. Lễ trao giải những cây bút xuất sắc của “Sự hy sinh thầm lặng” sẽ diễn ra vào ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2011 và được phát sóng trực tiếp trên VTV1.

H.Hải