Phát động chiến dịch tiêm vắc-xin sởi cho trẻ em trên toàn quốc

(Dân trí) - Ngày 4/10, tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức phát động chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin sởi cho trẻ từ 1-5 tuổi trên toàn quốc với sự hỗ trợ của Quỹ nhi đồng LHQ và Tổ chức Y tế thế giới.

Phát động chiến dịch tiêm vắc-xin sởi cho trẻ em trên toàn quốc - 1

Ảnh minh họa

Theo đó, sẽ có khoảng 7,5 triệu trẻ em từ 1-5 tuổi trong cả nước được tiêm vắc-xin để phòng bệnh sởi, nhằm mục tiêu khống chế bệnh sởi và hướng tới loại trừ bệnh sởi vào năm 2012. Chiến dịch sẽ được triển khai từ nay đến hết tháng 11/2010, tùy theo từng địa phương nhằm đạt tỷ lệ tiêm cho 95% số trẻ trong độ tuổi.

 

Từ năm 1981 đến nay, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được triển khai tại 100% số xã, phường trên toàn quốc và đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc loại trừ các dịch bệnh nguy hiểm có thể dự phòng bằng tiêm phòng vắc-xin, trong đó có bệnh sởi.

 

Theo PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ TƯ, Trưởng ban điều hành Dự án Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm, trẻ em nếu được tiêm vắc-xin phòng ngừa đầy đủ sẽ loại trừ bệnh gây ra những biến nhứng như mù, viêm não, viêm phối… và nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em trên thế giới.

 

Theo thống kê của chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, đến năm 2008, số ca mắc sởi đã giảm 368 lần so với năm 1984. Tuy nhiên, từ cuối năm 2008, trên cả nước đã ghi nhận một số vụ dịch sởi với quy mô lớn ở nhóm trẻ dưới 6 tuổi có tỷ lệ mắc sởi cao nhất, mặc dù nhiều trẻ đã được tiêm một mũi vắc-xin sởi.

 

Vì thế, bên cạnh bảo đảm công tác an toàn trong tiêm chủng ngành y tế cần phải phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để các gia đình đưa con em mình tiêm phòng đầy đủ.

 

Công Bính