Nghệ An:

Phần lớn công nhân cấp cứu sau bữa cơm trưa đã được xuất viện

(Dân trí) - Tính đến chiều ngày 2/4, có 47 công nhân ổn định sức khỏe và được xuất viện. Hiện còn 3 bệnh nhân là phụ nữ mang thai đang được theo dõi đặc biệt sau khi có những dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm.

Các công nhân được chăm sóc khi nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
Các công nhân được chăm sóc khi nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Chiều ngày 2/4, thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đã có 47 trên tổng số 50 công nhân Nhà máy điện tử BSE (đóng tại KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được xuất viện.

Vào khoảng 15h ngày 1/4, bệnh viện tiếp nhận 50 nữ công nhân của nhà máy này nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau đầu, đau bụng…Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm này xuất hiện sau bữa ăn trưa của công nhân chừng 30 phút. Thực phẩm mà các công nhân này sử dụng trong bữa trưa khá đa dạng, có người ăn cơm, canh, thịt và đậu phụ, có người ăn bánh mì chấm sữa, có người chỉ uống sữa tươi đóng hộp. Trong số 50 công nhân nhập viện có 3 người đang mang thai.

Bệnh viện 115 Nghệ An đã huy động toàn bộ nhân lực, ưu tiên bố trí trang thiết bị y tế tham gia cứu chữa các bệnh nhân. Đến chiều cùng ngày, các bệnh nhân đã đỡ, một số người xin về nhưng để đảm bảo sức khỏe cho họ, bệnh viện đề nghị ở lại để theo dõi thêm.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các công nhân đang điều trị tại bệnh viện
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các công nhân đang điều trị tại bệnh viện

Ngay trong chiều ngày 1/4, lãnh đạo Sở y tế Nghệ An cũng đã có mặt tại bệnh viện, thăm hỏi tình hình các bệnh nhân và chỉ đạo công tác cấp cứu. Chi cục ATVSTP Nghệ An cũng đã lấy mẫu thức ăn, nước uống tại Nhà máy và các mẫu bệnh phẩm của các công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện, gửi ra Cục ATVSTP để xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ra ngộ độc đối với các công nhân kể trên.

Sáng ngày 2/4, tình hình sức khỏe của phần lớn bệnh nhân đã ổn định, không còn bị đau đầu, đau bụng, nôn ói. Đến cuối giờ chiều, có 47 bệnh nhân được xuất viện. Mặc dù các chỉ số kiểm tra thai nhi của 3 bệnh nhân là phụ nữ mang thai (từ tuần thứ 9 đến tuần 20 của thai kỳ) đều ổn định nhưng để đảm bảo sức khỏe, 3 thai phụ này đang được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.

Hoàng Lam