Phải ở lại nơi tiêm chủng 30 phút để theo dõi

(Dân trí) - Sau khi tiêm chủng, người tiêm chủng cần lưu lại ở địa điểm tiêm chủng để theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm. Không có hiện tượng gì đặc biệt mới được rời khỏi nơi tiêm chủng. Sau đó, cán bộ tiêm chủng cần hướng dẫn người nhà theo dõi ít nhất 24 giờ.

Đó là một phần nội dung trong Quy định mới về tiêm chủng vừa được Bộ Y tế ban hành.

Theo đó, để đảm bảo an toàn tiêm chủng, trước khi tiêm, cán bộ y tế phải khám để loại trừ những trường hợp có chống chỉ định như bị sốt, bội nhiễm… Bên cạnh đó, phải tư vấn cho gia đình hoặc người được tiêm chủng về tác dụng, lợi ích và những rủi ro gặp phải khi tiêm chủng phòng bệnh.

Trước khi tiêm, phải kiểm tra chất lượng vắc xin bằng cách kiểm tra hạn dùng, xem lọ vắc xin có bất thường hay không…

Sau khi tiêm, người được tiêm sẽ phải được theo dõi ít nhất 30 phút ngay tại địa điểm tiêm chủng, sau đó người nhà được hướng dẫn theo dõi tiếp ít nhất 24 giờ. Trong trường hợp xảy ra những phải ứng nặng như: sốc phản vệ, hội chứng sốc nhiễm độc, nghi ngờ do sai sót trong tiêm chủng và tử vong phải dừng ngay buổi tiêm chủng, lập biên bản, niêm phong và đình chỉ toàn bộ số vắc xin và sinh phẩm y tế bảo quản theo quy định.

Các đơn vị, cơ sở tiêm chủng, cơ sở tiếp nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng phải báo cáo ngay trong vòng 24 giờ cho tuyến trên và Sở Y tế.

Vời những cơ sở y tế tiếp nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng phải báo cáo ngay trong vòng 24 giờ cho tuyến trên và Sở Y tế để có hành động kịp thời và tiến hành điều tra đối với các trường hợp nghiêm trọng.

Hồng Hải