Phải cắt mật vì sán lá gan

(Dân trí) - Mổ ống mật chủ của bệnh nhân, các bác sĩ phát rất nhiều xác sán lá gan lớn. Ống mật của bệnh nhân đã bị hoại tử và phải cắt bỏ.

Vừa qua (30/7), khoa Điều trị tự nguyện, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nam bệnh nhân T.V.T (50 tuổi, ở TP Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng sốt, mệt mỏi nhiều, đau hạ sườn phải… Phim siêu âm cho kết quả túi mật thành dầy, trong có sỏi kẹt ở túi mật. Theo chẩn đoán, bệnh nhân T bị viêm túi mật do sán lá gan, phải mổ để bơm rửa.

 

Đúng như dự đoán, khi mổ, các bác sĩ phát hiện bụng bệnh nhân có ít dịch vàng dưới gan, túi mật căng, có điểm hoại tử. Mở ống mật chủ tìm thấy rất nhiều xác sán lá gan lớn. Đây chính là thủ phạm gây viêm túi mật dẫn đến hoại tử và phải cắt bỏ túi mật!

 

Các chuyên gia Viện Sốt rét ký sinh trùng TƯ cho biết: Sán ký sinh trong hệ thống gan mật, chúng đẻ trứng theo dịch mật xuống ruột và theo phân ra ngoài môi trường. Ở ngoài môi trường thiên nhiên, trứng sán bám vào rau cỏ thuỷ sinh. Người và động vật ăn phải thực vật thuỷ sinh hoặc uống nước lã có ấu trùng sán lá gan lớn sẽ bị nhiễm sán lá gan lớn. Bệnh gặp rải rác trên 45 tỉnh, thành trong cả nước. Theo thống kê của Viện này; ở Việt Nam, có đến 60 triệu người có giun, sán trong bụng.

 

P.Thanh