TPHCM

Ổ sốt rét Nhà Bè: 40 người phải nhập viện

(Dân trí) - Sau 20 năm “vắng bóng”, bệnh sốt rét xuất hiện trở lại trên địa bàn thành phố, đã có 40 ca tại huyện Nhà Bè phải nhập viện. Nhiều khu vực khác đang đứng trước nguy cơ bị sốt rét tấn công.

Ngày 9/6 tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới, ca bệnh sốt rét đầu tiên tại xã Hiệp Phước được phát hiện. Bệnh diễn tiến nhanh nên khi ngành y tế còn chưa kịp triển khai các hoạt động phòng chống thì một tuần tiếp theo tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và bệnh viện Đa khoa Nhà Bè ghi nhận thêm 9 ca nhiễm bệnh.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng đến ngày 10/8 ổ dịch này đã khiến 40 người phải nhập viện điều trị. Bệnh lây lan nhanh khiến cho người dân trên địa bàn thành phố không khỏi lo ngại.

Ổ sốt rét Nhà Bè: 40 người phải nhập viện - 1
Nếu không không tuân thủ phác đồ điều trị, người bệnh rất dễ bị tái sốt rét

Theo BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc TT Y tế dự phòng thành phố thì mầm bệnh sốt rét luôn tồn tại trong cộng đồng, huyện Nhà Bè là khu vực lưu hành cũ của sốt rét. Vì thế khi xuất hiện khâu trung gian là loại muỗi truyền ký sinh trùng gây bệnh thì sốt rét đã xuất hiện trở lại. Tình trạng trên khiến nhiều khu vực khác thuộc các quận huyện như Cần Giờ, Thủ Đức, quận 9, khu vực giáp ranh với Đồng Nai, Bình Dương cũng có nguy cơ sốt rét xuất hiện trở lại.

Hiện Trung tâm Y tế dự phòng đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi, tẩm mùng, phát động diệt lăng quăng, bọ gậy tại khu vực sốt rét đang lưu hành thuộc xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè. Bên cạnh đó, ngành y tế đang tăng cường các biện pháp tầm soát để phát hiện sớm nguyên nhân và nguôn gốc nhiễm bệnh của các ca mắc sốt rét “vãng lai” để ngăn chặn kịp thời tránh nguy cơ bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Vân Sơn