Nuôi mèo dễ mắc bệnh chết người

Mèo không chỉ làm lây các bệnh như dại, sốt xuất huyết, sán lá, là vật trung gian truyền bệnh viêm não B mà còn có thể truyền bệnh cung hình thể - một loại bệnh ký sinh trùng gây chết người và hủy hoại thai nhi.

Cung hình thể là loại bệnh truyền nhiễm mang tính toàn thân do loại nguyên trùng cung hình thể gây ra. Bệnh này lưu hành rộng rãi khắp cả năm châu, người và động vật đều có thể mắc. Những năm gần đây, tại Trung Quốc, nhiều người đã mắc phải bệnh này.

Cung hình thể là một nguyên trùng cực nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi, do động vật truyền đi. Mọi gia cầm, gia súc có quan hệ với người đều có thể nhiễm mà thủ phạm đứng đầu là mèo.

Cung hình thể sau khi vào cơ thể mèo thì sinh sôi phát dục rất nhanh, sinh ra cầu trùng đẳng bào. Chúng theo phân mèo bài tiết ra ngoài, làm ô nhiễm đất, nguồn nước, rau; trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp thì qua 2-4 ngày sẽ phát dục thêm một bước. Khi đó, đẳng bào cầu trùng đã có sức đề kháng tương đối mạnh với môi trường bên ngoài, có thể kéo dài sức cảm nhiễm của nó tới trên một năm.

Các đẳng bào cầu trùng này nếu bị lợn, trâu bò, dê, gà, vịt nuốt vào thì từ trong ruột của ký chủ trung gian đó sẽ phóng ra những “bào tử con”, chúng xuyên qua thành ruột theo huyết dịch hoặc tuyến dịch limpha khuếch tán đến toàn thân, xâm nhập các tế bào và sinh đẻ vô tính, tạo thành cung hình thể.

Nếu người uống phải nước bị ô nhiễm đẳng bào cầu trùng và ăn phải các loại rau bị ô nhiễm chưa nấu chín, hoặc thịt, sữa, trứng của các gia súc, gia cầm bị bệnh, chúng sẽ truyền qua miệng. Thứ đến, nước dãi, đờm của mèo bị bệnh cũng có cung hình thể, nếu chơi đùa với mèo cũng bị cảm nhiễm do tiếp xúc.

Nếu chức năng miễn dịch ở người nhiễm khá tốt, cơ thể sẽ nhanh chóng sản sinh ra lực miễn dịch đối với cung hình thể, ức chế sự sinh sản của chúng và bao vây chúng lại. Nếu sức miễn dịch thấp, cung hình thể sẽ làm cho tế bào của người trướng lên, vỡ ra rồi tản vào huyết dịch hoặc tuyến dịch limpha. Chúng sinh sản lần này đến lần khác, và tản ra đợt này đến đợt khác cho đến khi người bệnh bị tử vong.

Triệu chứng bệnh có thể là tuyến hạch limpha sưng to rồi biến chuyển gây ra tử vong vì các biến chứng như viêm phổi, viêm màng não, viêm xương, tủy… Người bệnh phần lớn có những triệu chứng về hệ thống thần kinh tâm thần, mắt, tim và hệ thống hô hấp; một bộ phận bệnh nhân còn nổi mẩn ở da, đau cơ và các khớp, gan sưng to.

Phụ nữ sau khi mang thai, chức năng miễn dịch xuống thấp, dễ bị cảm nhiễm cung hình thể. Cung hình thể có thể nhanh chóng qua đến cuống rốn tiến vào cơ thể thai nhi, khoảng 1/3 thai nhi bị truyền nhiễm bệnh.

Sau khi thụ thai, mắc bệnh sớm chừng nào thì ảnh hưởng đối với thai nhi càng lớn: nếu không bị sẩy thì cũng chết lưu hoặc sinh non. Những thai nhi còn sống sau khi sinh ra có thể dị dạng như đầu nhỏ, tích nước trong não, lác mắt và xuất hiện các triệu chứng co quắp, phát sốt, hoàng đản, mẩn da, phát triển của tinh thần bị trở ngại.

Theo Sức Khỏe & Đời Sống