Nuôi cấy tinh tử - hy vọng làm cha cho đàn ông không “tinh binh”

(Dân trí) - “Vô sinh nam ở Việt Nam chiếm 40%, trong đó 10% có tinh trùng yếu hoặc không có tinh trùng. Bằng phương pháp nuôi cấy tinh tử, đến nay 10 cháu bé đã ra đời khỏe mạnh”, TS Quản Hoàng Lâm - GĐ TT Công nghệ phôi, Học viện Quân y cho biết.

Nếu như trước đây, không có tinh trùng đàn ông không thể làm cha, thì từ tháng 12/2007 điều đó đã thành có thể. Với những tinh trùng non chưa có đuôi, các bác sĩ nuôi thành tinh trùng trưởng thành đủ khả năng thụ thai.

 

Nuôi cấy tinh tử - hy vọng làm cha cho đàn ông không “tinh binh” - 1

(Ảnh minh họa: Corbis).

 

Sáng 14/7, trao đổi với Dân Trí, TS. Lâm vui mừng thông báo: “Tính đến thời điểm này đã có 10 cháu bé chào đời khỏe mạnh nhờ nuôi cấy tinh tử”.

 

Cũng theo TS. Lâm, khi nguyên nhân được xác định do không có tinh trùng hoặc tinh trùng quá yếu, bác sĩ sẽ tiến hành nuôi cấy tinh tử của người bệnh thành tinh trùng trưởng thành. Tuy nhiên, bộ nhiễm sắc thể của tinh trùng không thay đổi, chúng chỉ biến đổi từ dạng tròn không có đuôi thành dạng bầu dục có đuôi ngắn, đủ khả năng thụ tinh khi được tiếp xúc với trứng.

 

Sau khi có đủ những điều kiện cần thiết, bệnh nhân được lấy tinh tử tươi (sinh thiết mở tinh hoàn, lấy tế bào dòng tinh để nuôi cấy, mặt khác đánh giá khả năng thụ tinh của các tế bào này). Khi đã hoàn thiện các bước: kiểm tra, nuôi cấy (nuôi trong 24h), tinh trùng được tiêm vào trứng và nuôi dưỡng trong môi trường đặc biệt cho đến khi thành phôi. Lúc này, các bác sĩ chỉ việc lấy phôi đặt vào tử cung người vợ như quy trình thụ tinh ống nghiệm.

 

Nhớ lại trường hợp cháu bé đầu tiên ra đời nhờ phương pháp này (cháu Lưu Ngọc M - Bắc Giang) TS. Lâm kể, bố mẹ cháu M đã chữa chạy nhiều nơi, tiền bạc làm được bao nhiêu chỉ dành chữa bệnh. Trong Nam, ngoài Bắc vợ chồng họ đều đã đi mà kết quả chưa thấy. Đã có lúc ước vọng làm cha trong anh N vụt tắt, nhưng rồi hy vọng lại được nhen nhóm khi anh tìm đến TT Công nghệ phôi, đúng lúc đề tài này hoàn thiện.

 

Tháng 12/2007, cháu Lưu Ngọc M chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình và các bác sĩ. Bé nặng 3,2kg, đến nay phát triển hoàn toàn bình thường, thông minh, khỏe mạnh. Từ niềm vui đón chào em bé đầu tiên, đến nay các bác sĩ của TT Công nghệ phôi đã giúp thêm 9 cặp hiếm muộn được làm cha mẹ. Đánh dấu bước ngoặt lớn của y học Châu Á.

 

Chi phí trung bình cho mỗi ca thụ tinh theo phương pháp nuôi cấy tinh tử trên dưới 60 triệu đồng. Đến nay đã có 300 ca được  xét nghiệm tinh dịch đồ, 30 ca không có tinh trùng được tiến hành sinh thiết mở tinh hoàn, lấy tế bào dòng tinh nuôi cấy (MESA), 10 ca đã mẹ tròn con vuông, tỷ lệ đạt kết quả là 20% đến 25%.

 

Thu Hà