Những hiểu lầm về mụn (1)

(Dân trí) - Có rất nhiều huyền thoại xung quanh sự xuất hiện của các đốm mụn. Và một trong số đó là:

1. Mụn có khả năng lây nhiễm

 

Không đúng. Nó không thể lây lan ra các khu vực xung quanh cũng như ở các bộ phận trên cơ thể và lại càng không thể lây từ người này sang người khác.

 

2. Mụn đầu đen là do bụi bẩn

 

Màu đen trên các đốm mụn là do sắc tố melanin ở các tế bào trên da tích tụ lại và chuyển sang màu đen khi nó gặp không khí và ánh sáng. Việc kỳ cọ và dùng sữa rửa mặt không thể làm sạch nó, thậm chí còn làm cho chúng tệ hơn.

 

3. Da dầu dễ bị mụn

 

Da dầu có nghĩa là các tuyến bã nhờn đang hoạt động rất hiệu quả, ngược lại với tình trạng mụn là do các tuyến bã nhờn bị tắc.

 

4. Sô cô la và một số thực phẩm là nguyên nhân gây mụn

 

Mặc dù có rất nhiều lời khuyên rằng những món khoái khẩu có thể là nguyên nhân dẫn tới mụn nhưng tất cả những nghi ngờ đó đã được chứng minh rằng: dinh dưỡng không tác động tới việc sản xuất các sebum gây ra mụn.

 

Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu khuyên rằng bạn nên chú ý cân bằng chế độ dinh dưỡng bởi một chế độ dinh dưỡng với các thực phẩm bổ dưỡng cũng hỗ trợ đắc lực cho tình trạng sức khỏe nói chung và làn da nói riêng.

 

5. Mụn là do vệ sinh kém

 

Vấn đề vệ sinh không phải là thủ phạm thực sự. Hơn thế, rửa mặt thường xuyên hay quá kỹ còn làm cho tình trạng mụn tồi tệ hơn.

 

Thủ phạm thực sự chính là các hormon được sản sinh khi bước vào tuổi dậy thì và lượng dầu tiết ra quá mức. Khi các tế bào chết gia tăng và bạn quá chăm chút với việc rửa mặet sẽ vô tình gây tắc các tuyến bã nhờ, sinh ra mụn.

 

Hãy rửa mặt ít hơn 2 lần/ngày với sữa rửa mặt trung tính và chỉ nên vỗ nhẹ, không nên xoa, miết vì sẽ làm da bị khô và kích thích mụn phát triển.

 

6. Stress gây ra mụn

 

Căng thẳng mỏi mệt thường xuyên mỗi ngày không phải là yếu tố quyết định dẫn tới tình trạng mụn trên da. Thực tế, chính các loại thuốc trị stress mới là nguyên nhân gây mụn.

 

7. Không nên make – up nếu bị mụn

 

Không đúng. Chắc chắn bạn sẽ tự tin hơn khi có vẻ ngoài đáng yêu vì vậy đây chắc chắn sẽ là một tin tức tốt lành bởi bạn có thể make – up dù đang bị mụn. Cần nhớ rằng, chỉ dùng mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da có ghi noncomedogenic (không làm xuất hiện chứng cá).

 

Một số sản phẩm che khuyết điểm có chứa benzoyl peroxide hoặc axit salicylic, đây đều là thành phần trị mụn hiệu quả bởi khi dùng chúng, các nốt mụn sưng đỏ thường xẹp xuống vào cuối ngày.

 

Nhiều người cho rằng các loại sản phẩm chăm sóc da có ghi “organic” (hữu cơ), “all natural” (tự nhiên) hay “herbal” (thảo dược) tốt cho da hơn nhưng thực tế nó có thể kích thích mọc mụn và làm cho các đốm mụn trầm trọng hơn.

 

Hãy ngừng sử dụng các loại mỹ phẩm hay các sản phẩm dưỡng da nếu chúng làm các vùng da tấy đỏ hoặc mụn.

 

8. Không nên cạo râu nếu khu vực đó có mụn

 

Bạn hoàn toàn có thể cao râu với các loại dao cạo an toàn. Hãy cạo thật nhẹ nhàng để tránh cứa vào đốm mụn khiến nó có thể bị nhiễm trùng.

 

9. Mụn là vấn đề của tuổi “teen”

 

Đúng là đa phần tuổi “teen” đều có mụn và đa phần sẽ hết khi bước sang tuổi 20. Tuy nhiên, mụn đôi khi tiếp tục “đeo bám” làn da của bạn khi đã ở độ tuổi 30 - 40.

 

Điều trị mụn ngay từ tuổi dậy thì sẽ giúp hạn chế mụn khi bước sang tuổi 20. 

 

Nhân Hà

Theo Evoclin