Nhu cầu hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam rất lớn!

(Dân trí) - Đó là nhận định của TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế tại buổi khai trương Trung tâm Hỗ trợ sinh sản thứ 21 tại Việt Nam.

Theo kết quả một nghiên cứu trên toàn quốc do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội năm 2012 do GS.TS Nguyễn Viết Tiến chủ trì với sự tham gia của 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) ở 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái của Việt Nam, tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng từ 15-49 tuổi là 7,7%.

Như vậy, có khoảng 700.000-1.000.000 cặp vợ chồng hiếm muộn đường con cái và đây là 1 thách thức lớn đối với ngành sản khoa.

Cùng với đó là tình trạng chảy máu ngoại tệ do bệnh nhân ra nước ngoài điều trị, trong khi thuốc men, kỹ thuật và trình độ của các y bác sĩ ở 1 số Trung tâm Hỗ trợ sinh sản trong nước không thua kém các nước trong khu vực.

Đặc biệt, tỉ lệ thụ tinh trong ống nghiệm thành công tại 1 số trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam còn cao hơn 1 số nước trong khu vực.

Đại diện Bộ Y tế
Đại diện Bộ Y tế

Do đó, việc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 1/11 với việc áp dụng nhiều kỹ thuật ngang tầm với các nước trong khu vực sẽ góp phần thu hút nhiều người bệnh trong nước với những dịch vụ chất lượng cao, nhằm giảm bớt tình trạng bệnh nhân ra nước ngoài chữa bệnh cũng như thu hút người nước ngoài tới Việt Nam điều trị.

Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn và khám về sức khỏe sinh sản cho những người trước khi xây dựng gia đình và chuẩn bị có con, khám và điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, các bệnh lý nam học về rối loạn tình dục, vô sinh nam, viêm nhiễm sinh dục. Đặc biệt sẽ áp dụng công nghệ gien, công nghệ tế bào gốc cho những trường hợp thiểu năng tinh trùng, thiểu năng buồng trứng trong thời gian tới.

Nhân Hà