Nhóm lao động dễ bị rối loạn sức khoẻ tâm thần

(Dân trí) - BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần T.Ư cho biết, có khoảng 10 - 12% người lao động trong 3 ngành nghề mũi nhọn bị các chứng rối loạn sức khoẻ tâm thần.

Đó là người lao động trong các ngành nghề giày da, may, thủy sản.
 
Theo BS Tuấn, có nhiều yếu tố dẫn đến người lao động bị rối loạn sức khoẻ tâm thần, trong đó, một nguyên nhân quan trọng đó là do giời gian lao động kéo dài. Ngoài ra, yếu tố về điều kiện lao động như môi trường không bảo đảm, công việc đơn điệu... cũng là những căn nguyên gây rối loạn sức khoẻ tâm thần cho người lao động.
 
Không riêng gì tại Việt Nam, trên thế giới, người lao động cũng đang phải đối mặt với những thách thức do stress nghề nghiệp và sức khoẻ tâm thần.
 
Theo báo cáo Sức khỏe thế giới, có khoảng 450 triệu người đang bị rối loạn sức khỏe tâm thần (SKTT) và hành vi. Theo đó, cứ 4 người thì có 1 người có một hoặc nhiều các rối loạn tâm thần trong cuộc đời.

Hồng Hải