Sóc Trăng:

Nhiều người nghèo chưa được nhận thẻ Bảo hiểm y tế

Theo phản ánh của nhiều hộ nghèo ở ấp Tham Chu (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), mặc dù họ là những hộ nghèo (theo quy định của nhà nước) nhưng đến nay chưa ai nhận được thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Nhà nước cấp mới.

Do chưa được nhận thẻ khám chữa bệnh BHYT nên bà con đang gặp rất nhiều khó khăn trong khám chữa bệnh, nếu có bệnh phải “nín” vì không có đủ tiền để đến các cơ sở y tế Nhà nước chữa trị.

 

Được biết, từ cuối năm 2009, sau khi thực hiện quy định mới về khám chữa bệnh người nghèo, chuyển từ thực thanh, thực chi sang hình thức bảo hiểm y tế, rất nhiều người dân ở ấp Tham Chu đã không được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế hiện hành, mặc dù thẻ bảo hiểm y tế cũ vẫn còn giá trị sử dụng cho đến ngày 31/12/2010.

 

Bảo hiểm y tế cho người nghèo là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta, nhằm thực hiện công bằng trong công tác khám chữa bệnh và góp phần thực hiện thành công công tác xoá đói giảm nghèo ở các địa phương. Chỉ vì một sự thay đổi mà khiến cho nhiều người dân phải chịu cảnh thiệt thòi. Vậy nên bà con ở ấp Tham Chu đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm để bà con sớm được hưởng lợi từ chính sách ưu việt của Nhà nước.

 

Ngọc Khuê