Nhiều người mong được xác định lại giới tính

(Dân trí) - Theo Ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), ước tính cứ khoảng 2.000 trẻ sinh ra thì ít nhất 1 trẻ có bất thường về giới tính.

Tại Việt Nam, với tỉ lệ trẻ lệ trẻ sinh hàng năm tại như hiện nay thì nhu cầu được xác định lại giới tính khá lớn.

Theo hướng dẫn cụ thể của Vụ Pháp chế, người muốn xác định lại giới tính cần gửi hồ sơ đề nghị đến cơ sở y tế để xin phép thực hiện thủ thuật này.

Trường hợp đề nghị xác định lại giới tính cho người chưa đủ 6 tuổi thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải có đơn đề nghị. Với những người từ 6 - 18 tuổi, trong đơn đề nghị phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Những trường hợp đã xác định lại giới tính ở nước ngoài hoặc trong nước trước đó phải có giấy xác nhận để được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận lại.

Riêng những người không có khuyết tật về giới tính nhưng đã chuyển giới ở nước ngoài sẽ không được công nhận.

Về phía các cơ sở thực hiện xác định giới tính, Nghị định quy định rõ: đó phải là cơ sở y tế trong nước đáp ứng đầy đủ điều kiện về kỹ thuật và chuyên môn theo quy định do Bộ Y tế ban hành, thẩm định và cấp chứng nhận.

Trong Nghị định "Xác định lại giới tính" cũng quy định: cấm tiết lộ thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác; cấm phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính.

P. Thanh