Nhiều bác sĩ “ngoại” hành nghề không phép tại bệnh viện FV

(Dân trí) - Chưa được cấp phép nhưng nhiều năm qua 8 bác sĩ nước ngoài vẫn ngang nhiên khám chữa bệnh tại bệnh viện FV. Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản buộc các bác sĩ “ngoại” vi phạm Luật khám chữa bệnh của Việt Nam ngưng ngay hoạt động.

Sau ca tử vong của bệnh nhân Mai Trung Kiên và nhiều đơn thư tố cáo của thân nhân các nạn nhân khác đã tử vong tại bệnh viện FV, Thanh tra Sở Y tế thành phố tiến hành kiểm tra bệnh viện này. Quá trình thanh tra phát hiện 08 bác sĩ nước ngoài đã hành nghề không phép nhiều năm qua tại FV.

Thanh tra Sở Y tế cho biết, những bác sĩ chưa được cấp phép có quốc tịch của Pháp, Philippines, Mỹ… Các bác sĩ này có bằng cấp chuyên môn của nước sở tại, có giấy phép lao động tại Việt Nam nhưng không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của Bộ Y tế cấp theo quy định nhưng đã hành nghề từ 1 - 2 năm nay tại Bệnh viện FV.

Vi phạm rõ nhất trong số trên là bác sĩ Gerard Desvignes với chức vụ Giám đốc Y khoa của bệnh viện. Trước những sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời buộc các bác sĩ chưa được cấp phép khám chữa bệnh của Bộ Y tế Việt Nam ngưng ngay việc hành nghề cho đến khi được cấp phép theo quy định.

Sau khi nhiều bác sĩ Trung Quốc hành nghề không phép tại các phòng khám tư ở TPHCM bị phanh phui thì vụ việc hàng loạt bác sĩ tại bệnh viện FV hành nghề “chui” tiếp tục chỉ ra yếu điểm trong công tác quản lý của ngành y tế.

Liên quan đến ca tử vong của bệnh nhân Mai Trung Kiên, đến nay giữa bệnh viện và gia đình vẫn chưa thỏa thuận được mức bồi thường hợp lý. Gia đình nạn nhân đang tiếp tục đề nghị cơ quan công an vào cuộc. Theo dự kiến, ngày 17/9 sắp tới bệnh viện FV sẽ tổ chức cuộc họp báo để chính thức “phản biện” về vụ việc này.

Li Uyên