Nguy cơ khi cho trẻ bú bình

(Dân trí) - Sự bùng nổ của phong trào cho trẻ bú bình trong một quãng thời gian ở các nước công nghiệp phát triển đã để lại hậu quả ngày nay là hội chứng béo phì ở người trưởng thành - Kết quả nghiên cứu mới đây của WHO khẳng định như vậy.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ có chế độ dinh dưỡng từ các thực phẩm đóng hộp như sữa bò, bột ăn liền, vitamin tổng hợp… đã khiến năng lượng mà đứa trẻ nạp vào luôn cao hơn mức cơ thể chúng cần và kết quả tất yếu là sự tăng cân nhanh chóng ngay trong những năm tháng đầu đời, vượt trội so với những trẻ bú mẹ.

 

Cho bú bình cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới chứng ăn nhiều, ăn quá mức, lúc nào cũng thèm ăn mà rất khó khắc phục, kiểm soát khi lớn lên.

 

“Những điều trên cho thấy những trẻ bú mẹ có khả năng điều chỉnh lượng calo nạp vào tốt hơn những trẻ bú sữa công thức”, chuyên gia dinh dưỡng Pauline Emmett cho biết.

 

Lý do khiến các bậc cha mẹ chuộng sữa công thức là vì họ tin rằng sữa công thức đủ chất hơn, giúp con họ phát triển toàn diện hơn, lại tiện lợi, không mất nhiều thời gian cũng như lo lắng làm thế nào để chọn đủ các nhóm thực phẩm cần thiết.

 

Nên nhớ rằng sữa người là để nuôi người, còn sữa bò là để nuôi bò. Con người cần dinh dưỡng để phát triển trí tuệ, bò cần dinh dưỡng để cho thịt; cho nên sữa bò phải chứa nhiều đạm hơn sữa người. Chỉ có trường hợp đất đắc dĩ mới nên dùng sữa động vật để nuôi trẻ em.

 

Tổ chức Y tế thế giới WHO ước tính đến năm 2015, thế giới sẽ có hơn 700 triệu người mắc bệnh béo phì. Đây cũng là lý do vì sao nhiều nước đã và đang áp dụng một chính sách khá nghiêm ngặt về sữa bột dành cho trẻ em, như nghiêm cấm bán sữa lon đại trà, chai sữa và núm ti chỉ được bán theo đơn của bác sĩ.

 

Minh Thu

Theo Agencies

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ