Người bệnh lao kháng thuốc có xu hướng tăng

(Dân trí) - Cụ thể, là tỷ lệ lao đa kháng thuốc có xu hướng tăng nhẹ, từ 2, 3% (năm 1996 - 1997) lên 2,7% (năm 2005 - 2006). Ước tính 1 người mang vi khuẩn lao kháng đa thuốc có thể lây cho 10 - 15 người khác.

PGS.TS Bùi Ðức Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương nhận định đây là một vấn đề đặc biệt nguy hiểm. Vì từ 1 người bệnh lao kháng thuốc có thể lây cho nhiều người, và rất có thể 1 trong số đó sẽ phát bệnh và tiếp tục lây cho cộng đồng.

Tại "Hội nghị tổng kết chương trình phòng chống lao năm 2007, triển khai nhiệm vụ năm 2008", ông Dương cho biết, khả năng phát hiện bệnh lao thời gian qua chưa có gì đột biến. Từ năm 2000 đến nay, bệnh nhân lao phát hiện mỗi năm vẫn ở mức là 95.000 bệnh nhân.

Tuy nhiên, công tác phòng chống lao hiện còn nhiều khó khăn do thiếu các văn bản pháp quy về vấn đề quản lý thuốc, đặc biệt là quản lý thuốc kháng sinh, thuốc chống lao trên thị trường tự do. Ðó là chưa kể chúng ta vẫn thiếu chế tài đối với người bán thuốc, người kê đơn… Mặt khác, việc kỳ thị đối với bệnh nhân lao cũng là một trong những nguyên nhân khiến người bệnh ngại khi tiếp cận với các cơ sở y tế. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh lao đa kháng thuốc có xu hướng gia tăng.

Ðược biết, đến quý II/năm2008, Chương trình Phòng chống lao Quốc gia sẽ khởi động dự án quản lý tất cả bệnh nhân nghi kháng đa thuốc tại TPHCM. Trong lần đầu thí điểm này, Quỹ toàn cầu sẽ hỗ trợ 6 triệu USD, góp phần miễn phí hoàn toàn tiền thuốc cho bệnh nhân, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống xét nghiệm...

Hồng Hải