Ngủ tới 30 lần một ngày

(Dân trí) - Bé Sade Biggs, 8 tuổi, bị mắc chứng ngủ rũ nghiêm trọng đến mức không thể ra ngoài chơi với bạn bè hay đi xe đạp bởi vì cô có thể gục ngủ tới 30 lần trong ngày.

 

Ngủ tới 30 lần một ngày - 1


 

Bác sĩ chẩn đoán cô bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, hay còn gọi là chứng tê liệt nhất thời, bệnh liên quan với kiểm soát cơ, năm 2007.

 

Mẹ cô bé, chị Dana Thompson (London), nói: “Tôi đã nhận thấy điều này từ sớm. Khi cháu 2 tuổi, tôi biết rằng có gì đó không bình thường.

 

Sade có thể ngủ cả đêm lẫn ngày. Cháu cũng có thể ngủ ngon lành khi thức ăn vẫn còn trong miệng.

 

Tôi thực sự hoảng sợ. Một lần, con bé lái xe đạp đằng sau tôi và khi tôi quay lại, cháu vừa ngã xe và nằm ngủ trên đất ngon lành.

 

Sade thường xuyên phải vào bệnh viên xét nghiệm trong hơn 3 năm qua nhưng cô không phải uống thuốc vì thuốc chỉ dành cho người lớn và gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn.

 

Sade có thể ngủ ngon lành giữa đống đồ đạc, thỉnh thoảng ngủ cả ngày lẫn đêm và hoàn toàn mất kiểm soát đối với cơ thể.

 

Cô bé nói: “Tôi thích ngủ nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể làm bài tập về nhà”.

 

Cô cũng thường xuyên gặp ác mộng, một trong những triệu chứng phổ biến của chứng ngủ rũ.

 

Chứng ngủ rũ là do sự bất lực của não trong việc điều chỉnh nhịp sinh học thức – ngủ và là bệnh không thể chữa được. Cách duy nhất là có con sớm và khả năng này không phải là 100%.

 

Phương Uyên

Theo DM