Bộ đội Biên phòng cứu ngư dân xuất huyết dạ dày nguy kịch trên biển

(Dân trí) - Ngày 24/5 tin từ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã cứu ngư dân Phan Ngọc trên tàu TTH 96129TS bị xuất huyết dạ dày nặng khi đang ở trên biển.

Vào khoảng 13h ngày 23/5, Trạm thông tin Tìm kiếm cứu nạn của Hải đội 2 nhận được thông tin tàu TTH-96129TS/09 thuyền viên do ông Phan Văn Tý làm thuyền trưởng thông báo tại tọa độ 17023’N; 107057’E cách cửa Thuận An 53 hải lý về hướng Bắc - Đông Bắc, ngư dân Phan Ngọc (47 tuổi) là thuyền viên trên tàu bị đau bụng nôn ra máu xin cứu nạn.

Trước tình hình tính mạng của thuyền viên đang bị đe dọa từng giờ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải đội 2 điều động xuồng tuần tra cao tốc MS-50S (BP 31 -15-01) với 6 cán bộ chiến sĩ do Đại úy Lê Văn Hải - Hải đội trưởng làm chỉ huy lập tức lên đường cứu nạn khẩn cấp, trên tàu còn có ê kíp bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Phú Vang.

Sau nhiều giờ vượt sóng gió, xuồng cứu nạn đã tiếp cận được tàu TTH 96129TS. Một tổ công tác gồm bác sĩ và nhân viên cứu nạn được cử lên tàu TTH 96129TS thực hiện cấp cứu nạn nhân, ổn định tình hình, chuyển nạn nhân lên xuồng cứu nạn và mở tốc lực cao nhất để đưa về bờ cấp cứu.

Bộ đội Biên phòng cứu ngư dân xuất huyết dạ dày nguy kịch trên biển - 1
Quân y Biên phòng sơ cấp cứu cho ngư dân Phan Ngọc
Quân y Biên phòng sơ cấp cứu cho ngư dân Phan Ngọc

Đến 19h cùng ngày, xuồng cao tốc đã về tới cảng cá Thuận An - Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế, đưa bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện huyện Phú Vang tiếp tục điều trị.

Ông Phan Văn Tý, Thuyền trưởng tàu TTH-96129TS xúc động cho biết: “Trong lúc hành nghề trên biển thì thuyền viên trên tàu chúng tôi bị xuất huyết dạ dày, tôi đã nhờ các ban ngành, đặc biệt là Hải đội 2 Biên phòng Thừa Thiên Huế qua kênh tìm kiếm cứu hộ cứu nạn giúp đỡ cho thuyền viên chúng tôi vào đất liền và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Thay mặt cho thuyền viên trên tàu tôi xin chân thành cám ơn Hải đội 2 Biên phòng và các cơ quan ban ngành”

Đại Dương – Ngọc Bình