Sơn La

Ngộ độc nấm, 2 người chết, 6 người cấp cứu

(Dân trí) – Nấm có thể là món ăn ngon nhưng nếu là nấm độc,điều đócó thể đe dọa tính mạng con người. Nhiều gia đình do ăn phải nấm độc đã dẫn đến những cái chết thương tâm. Ngày 6/3, vụ việc tương tự lại xảy ra tại huyện Thuận Châu (Sơn La).

Ngày 9-3, Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết: ngày 6/3, ông Quàng Văn Dính trú tại bản Cang, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu đã lấy nấm ở cạnh nhà, đem về chia cho con rể là Quàng Văn Toạn ở cùng bản để nấu ăn. Sau khoảng hơn 10 giờ, cả hai gia đình có 8 người đều bị ngộ độc nấm phải đưa đi bệnh viện huyện Thuận Châu cấp cứu.

Có 2 người bị chết, 6 người còn lại tiếp tục phải chuyển xuống bện viện tỉnh Sơn La cấp cứu. Hiện sức khoẻ của 6 người đã tạm thời ổn định.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đặc biệt tại các miền núi xảy ra khá nhiều vụ ngộ độc nấm dẫn đến những cái chết thương tâm.

Theo các chuyên gia, mùa xuân là thời điểm nấm phát triển mạnh, đặc biệt là ở vùng núi, trong rừng. Nhiều loại nấm thơm ngon, có giá trị dinh dưỡng nhưng không thể phân biệt nấm lành hay nấm độc nếu chỉ dựa vào hình dạng, màu sắc.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, cách tốt nhất là người dân cần cảnh giác: không hái và sử dụng các loại nấm lạ trong rừng. Chỉ nên sử dụng những loại nấm được đảm bảo chắc chắn không phải là nấm độc.

Hải Phong