Nghệ An xuất hiện dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An vừa chính thức tuyên bố dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Hiện cả nước đã có 2.550 bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp, trong đó có 400 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Tại Nghệ An, dịch bệnh tập chung ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu với 10 bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả. Số bệnh nhân này đã nhập viện từ trước và đến hôm nay (23/4) mới có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cuối cùng.

Như vậy, Nghệ An đang phải đối phó với cả dịch bệnh xảy ra ở người (tiêu chảy cấp nguy hiểm) và vật nuôi (bệnh lợn tai xanh). Điều đáng lo ngại là môi trường trong tỉnh đang ô nhiễm nặng nề.

Theo thông báo từ Bộ Y tế, chỉ trong ngày 23/4, cả nước lại có thêm 60 bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và khó kiểm soát do không thể phát hiện và khống chế lượng người lành mang trùng đang di chuyển khắp nơi.

Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng CụcY tế dự phòng và môi trường cho biết, tính đến thời điểm này, cả nước có 20 tỉnh xuất hiện dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm với 2.550 bệnh nhân, trong đó có 400 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Hà Nội là địa phương có số bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm đông nhất, với hơn 1.000 ổ dịch.

Nhằm đối phó với dịch bệnh Hà Nội đã lập 5 đoàn thành tra liên ngành kiểm soát tình hình VSATTP trong địa bàn thành phố. Trong vòng một tuần qua, Hà Nội đã cho đóng cửa hàng loạt cơ sở kinh doanh thực phẩm không đảm bảo điều kiện VSATTP. Công tác kiểm tra này sẽ kéo dài đến giữa tháng 5. Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, số cở sở phải đóng cửa do không đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ còn rất nhiều.

P. Thanh