Nghệ An: Tiêu chảy cấp tăng nhanh, SXH tiếp tục tấn công

(Dân trí) - Tính đến 17h chiều nay (13/10) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 52 trường hợp tiêu chảy cấp, trong đó có 24 ca dương tính phẩy khuẩn tả. Dịch cũng đã xuất hiện ở 2 địa bàn mới đó là xã Quỳnh Vinh (huyện Quỳnh Lưu) và phường Nghi Thuỷ (TX Cửa Lò).

Huyện Quỳnh Lưu có 51/52 trường hợp (gồm 4 xã Quỳnh Phương, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lập và Quỳnh Liên) và 1 trường hợp tại phường Nghi Thuỷ (TX Cửa Lò).

 

Đặc biệt nhất, xã Quỳnh Phương một lúc bị hai loại dịch bệnh hoành hành là tiêu chảy cấp và sốt xuất huyết. Tại thời điểm này, theo báo cáo từ TT Y tế dự phòng huyện Quỳnh Lưu đã có 499 trường hợp bị SXH.

 

Trong đó, hiện đang có 10 bệnh nhận nặng đang được điều trị tại trạm xá xã, 348 trường hợp cơ bản khỏi, còn lại đang được cấp thuốc cho uống tại nhà.

 

Trước tình trạng dịch tiêu chảy cấp và SXH đang lan nhanh…, Sở Y tế, TT Y tế dự phòng cùng UBND Huyện phát động chiến dịch tổng vệ sinh làm sạch môi trường; phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện phát thanh, truyền hình huyện… để bà con chủ động trong việc phòng chống dịch. Đồng thời khoanh vùng, phân chia khu vực không cho dịch tả, SXH lây lan sang các vùng khác. Tiến hành xử lý môi trường các khu vực chợ cóc, các bãi rác… trên địa bàn toàn huyện. Riêng tại các hộ gia đình có người mắc bệnh đều được cung cấp thuốc phòng, phun thuốc diệt khuẩn…

 

Cùng ngày, lực lượng TT Y tế dự phòng huyện và tỉnh đã huy động 20 cán bộ công nhân viên về tại địa phương chỉ đạo chống dịch quyết liệt. Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu cử 2 kíp y bác sỹ xuống điều trị tại chỗ cho các bệnh nhân.

 

Bà Hoàng Thị Phúc, GĐ Sở Y tế cũng đã trực tiếp xuống địa phương kiểm tra dập dịch, cho biết: “Hiện chúng tôi đã giao cho UBND và các ban ngành liên quan của huyện Quỳnh Lưu trong những ngày chưa lắng dịch tạm dừng hoạt động tại chợ cóc, không nhập khẩu các loại mặt hàng “nhạy cảm” (dễ phát sinh mầm bệnh) từ các tỉnh ngoài như Thanh Hoá, Hà Tĩnh…. Điều làm chúng tôi lo sợ nhất là dòng nước sông Mai Giang đang bị ô nhiễm. Với lưu lượng nước quá lớn như vậy, chúng tôi chỉ khuyên người dân nên tránh xa nguồn nước này…”.

 

Cũng theo bà Phúc, dịch tiêu chảy cấp và SXH lan nhanh trong thời gian qua là do trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu thời tiết ẩm thấp, mưa nắng thất thường... Thêm vào đó là việc bà con đi đại tiện quá bừa bãi trên các bãi biển… nên mới xảy ra tình trạng trên. 

 

Theo ghi nhận của Dân trí, trong lúc các cấp, ban ngành đang cố gắng dập dịch thì bà con tại các vùng dịch vẫn đang còn thờ ơ. Dọc bờ biển bám xã Quỳnh Phương, nơi được mệnh danh là “xứ sở” của những người “trơ mặt” (ra mép biển vào buổi sáng, vừa đi đại tiện vừa nói chuyện vì hầu hết các hộ dân nơi đây không có nhà vệ sinh).

 

Theo ông Lê Quang Hoà, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp TT Y tế dự phòng: “Nếu không kiên quyết khắc phục sớm các điểm nóng này, khả năng một thời gian nữa dịch sẽ là đại họa cho người dân không những trong tỉnh mà còn các tỉnh lân cận…”.

 

Nguyễn Duy - Duy Tuyên

Dòng sự kiện: Nghe An: Dich ta va SXH