Nghệ An: Đã có 57 trường hợp mắc bệnh chân tay miệng

(Dân trí) - Tại Nghệ An, từ đầu tháng 8/2011 bệnh chân tay miệng xuất hiện rải rác ở nhiều nơi, đến nay đã ghi nhận có 57 ca mắc bệnh ở 13/20 huyện/thành/thị (chưa có tử vong).

Hiện Nghệ An có 57 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng tại ở 13 huyện, thành, thị và chưa có tử vong. Đặc biệt, tại huyện Diễn Châu có 5 xã đã có người mắc bệnh này gồm Diễn Liên có 16 ca, Diễn Hoa 10 ca, Diễn Hùng 8 ca… Qua giám sát và điều trị tích cực, đến nay đã điều trị khỏi 36 bệnh nhân, không có trường hợp nào tử vong.

Sau khi xuất hiện bệnh tay - chân - miệng, Trung tâm y tế huyện đã tiến hành khoanh vùng xử lý dịch bệnh theo đúng quy định; triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay - chân - miệng trong cộng đồng, đặc biệt là các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học; phát hiện sớm các trường hợp sốt, loét miệng, phỏng nước để thông báo cho gia đình và cơ sở y tế xử lý kịp thời; thực hiện vệ sinh dụng cụ học tập, đồ chơi, nhà vệ sinh hằng ngày bằng nước xà phòng và lau bằng dung dịch Chloramin B 2%; các dụng cụ ăn uống phải được ngâm, tráng nước sôi trước khi sử dụng.
Nghệ An: Đã có 57 trường hợp mắc bệnh chân tay miệng  - 1


Nghệ An đã có 57 trẻ em mắc bệnh chân tay miệng.
 
Các Bác sĩ chuyên khoa II bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết, so với các địa phương khác, bệnh tay chân miệng xuất hiện ở Nghệ An muộn hơn, số bệnh nhân cũng không nhiều và một điều rất đáng mừng là hiện chưa có trường hợp nào bị biến chứng. Tuy nhiên trước sự bùng phát và lây lan rộng của dịch bệnh này trên cả nước, bệnh viện Nhi Nghệ An cũng đã có nhiều biện pháp trong đối phó với bệnh.
 
Nguyễn Duy