Nghệ An: Bệnh nhân tâm thần tăng nhanh

(Dân trí) - Mới chớm nóng, nhưng số lượng bệnh nhân vào viện tâm thần ở Nghệ An đã tăng nhanh gây nên tình trạng "cháy" giường.

Trong những ngày vừa qua, số lượng bệnh nhân vào viện Tâm thần Nghệ An tăng nhanh. Bệnh viện có 155 giường bệnh, nhưng hiện con số bệnh nhân đã lên tới 270 người. 

 

Tại khoa cấp tính nữ, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hà Công Tý, Trưởng khoa cho biết thêm:  Khoa cấp tính nữ chỉ tiêu 35 giường bệnh, cũng đã tiếp nhận hơn 60 bệnh nhân.

 

Về nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, bác sĩ  Tý cho biết, nguyên nhân của việc bệnh nhân tâm thần nhập viện  tăng là do: thay đổi về thời tiết, môi trường, yếu tố di truyền, bế tắc trong cuộc sống, bất hạnh trong gia đình, kinh tế khó khăn, không có việc làm, tình duyên trắc trở, nghiện ngập…

 

Tận mắt chứng kiến các bệnh nhân lên cơn tại phòng điều trị, chúng tôi mới thấy hết nỗi vất vả gian lao của  những điều  dưỡng viên. Thường khi lên cơn, bệnh nhân tâm thần rất khoẻ, họ có thể bẻ được song cửa sổ, nhảy qua hàng rào dây thép gai cao để chạy trốn.

 

Chị Lê Thị Mai và chị Nguyễn Thị Ngân, điều  dưỡng viên cho đến nay vẫn còn khiếp đảm về trận đòn do bệnh nhân Nguyễn Thị Vị quê ở huyện Thanh Chương gây ra. Hôm đó, phát hiện thấy Vị nhảy qua hàng rào bỏ trốn, Mai và Ngân đuổi theo, ra tới cánh đồng vắng vẻ, bất ngờ Vị quay lại tấn công hai nhân viên y tế. Mặc dù có hai người, nhưng chị Mai đã bị Vị đấm vào miệng gãy 3 răng cửa, cả hàm răng bị lung lay, cho đến nay vẫn bị di chứng giật mắt phải. Còn chị Ngân bị bệnh nhân choảng một hòn đá vào đầu nằm chết ngất. May hôm đó có anh bộ đội đi qua chạy vào can thiệp, nếu không chắc chắn hai chị bị bữa no đòn.

 

Chị Hồ Thị Thân y tá trưởng khoa 3 thì tâm sự: “Những lúc lên cơn, bệnh nhân rất hung dữ, việc gì họ cũng có thể làm, y tá điều  dưỡng chúng tôi bị đánh bầm mặt, bị đấm đá vào người, bị chửi bới lăng nhục là chuyện thường ngày”. 

 

Người mắc bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng suy nghĩ, hành động một cách vô thức. Việc điều trị cho bệnh nhân tâm thần còn gặp nhiều khó khăn nên rất cần sự quan tâm thông cảm của gia đình và xã hội.

 

Khi đang điều trị ở nhà, bệnh nhân cần được uống thuốc phòng đầy đủ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ và phải tái khám định kỳ.  Những trường hợp bệnh tái phát thường là do bệnh nhân không uống thuốc, uống không đủ liều hoặc khi thấy bệnh đỡ thì ngừng không uống thuốc.

 

Tuy nhiên theo bác sĩ Tý thì hiện nay ở cấp cơ sở mới chỉ được cấp sổ và thuốc cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, còn bệnh nhân tâm thần dạng trầm cảm chưa được cấp thuốc, vì vậy bác sĩ Tý rất mong Bộ Y tế sẽ cấp thuốc cho những bệnh nhân tâm thần thể trầm cảm tại các địa phương.

 

Lê Kế Hùng