Ngày càng nhiều trẻ nhiễm HIV

(Dân trí) - Trẻ em dưới 15 tuổi bị nhiễm HIV đang có chiều hướng gia tăng. Ước tính vào năm 2012 sẽ có 3.750 trường hợp trẻ dưới 15 tuổi mắc căn bệnh này.

TS Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, tại Hội nghị Báo cáo kết quả ước tính và dự báo HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012, diễn ra ngày 24/2, tại Hà Nội.

Theo ông Long,  nguyên nhân là do ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV, với khoảng gần 5.000 trường hợp vào năm 2012. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết phải mở rộng chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con để ngăn ngừa sự gia tăng số trẻ bị nhiễm HIV.
 
Nhưng trên thực tế, chỉ có 40% phụ nữ có thai nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút hoặc các chăm sóc, điều trị khác vào năm 2007. Đặc biệt, tại khu vực Tây Bắc, dịch HIV đang gia tăng một cách nhanh chóng trong tất cả các nhóm quần thể: nghiện chích ma túy, phụ nữ mại dâm, khách hàng của phụ nữ mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới…
 
P. Thanh