Ngã vào dao, bé trai suýt đứt rời chân

(Dân trí) - Vừa làm bếp xong, con dao để ngay dưới sàn nhà, mẹ bé C. không để ý thấy cậu con trai chạy đuổi nhau với em đang chạy vào bếp. Bé C. đã bị vất ngã vào con dao đang ở ngay trên mặt đất.

Đó là trường hợp tai nạn hi hữu của bé trai 13 tuổi N.H.C (ở Quảng Xương, Thanh Hoá) được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Việt Đức ngay sau tai nạn.

Do khi ngã, vị trí con dao rơi đúng vào khớp gối cổ chân nên đã gây vết đứt sâu, chảy máu nhiều gây thiếu máu cẳng chân trái. Ngoài ra, bé cũng bị gân, đứt động mạch kheo…

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để “cứu” bàn chân của cậu bé. Bác sĩ đã phẫu thuật găm kim, bơm rửa khâu phục hồi bao khớp, đồng thời mở cẳng chân nối động mạch khoeo. Rất may mắn vì ca mổ thực hiện kịp thời nên sau mổ, đầu ngốn chân bé ấm, cho thấy sự hồi phục tốt, chân bé vẫn sống, vận động bình thường sau này.

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ