Nếu sữa mẹ không đủ...

(Dân trí) - Tôi có thể cho bé dùng thêm sữa ngoài khi tôi biết chắc chắn mình không đủ sữa cho bé bú?

Trả lời:

 

Việc cho bé bú thêm được gọi là “sự bổ sung”.

 

Nếu bé nhà bạn khỏe mạnh và tiếp tục tăng cân thì không cần thiết. Đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy không gì (sữa công thức hay các thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh) có thể thay thế được sữa mẹ trong giai đoạn 4 - 6 tháng đầu bởi sữa mẹ giúp bảo vệ trẻ khỏi căn bệnh dị ứng và béo phì.

 

Dùng sữa công thức, đặc biệt là trước khi cho bé bú mẹ lần đầu sẽ thiết lập, củng cố một thói quen mới mà có thể khiến bé “chán” bú mẹ do bé không phải dùng nhiều sức và sữa công thức cũng ngọt hơn. Ngoài ra, nếu cho bé dùng thêm sữa ngoài, sự tăng tiết sữa mẹ cũng sẽ giảm nhanh chóng.

 

Nếu bạn cảm thấy mình không đủ sữa để bé “hài lòng” và tăng trưởng đều, tốt nhất là mẹ hãy tăng cường chế độ ăn uống và cho bé bú mẹ nhiều hơn để bảo đảm cho sự phát triển tối ưu của bé.

 

Ngoài ra, cũng cần lưu ý là quá trình lên cân của trẻ bú mẹ và bú bình là khác nhau. Hãy trao đổi với bác sĩ về sự tăng trưởng của bé để xem bạn có thực sự thiếu sữa cho bé bú không.

 

Đôi khi cũng phải cho bé bú bình nếu bạn hay bé nhà bạn không thể “giải quyết” các vấn đề đang gặp phải nhưng hãy cố gắng chỉ biến nó thành 1 giai đoạn tạm thời thôi và hãy nhanh chóng cho bé bú mẹ trở lại bởi.

 

Nếu bạn phải đi làm sớm thì chắc chắn sẽ không thể có sự lựa chọn nào khác nhưng hãy cố gắng duy trì dòng sữa mẹ bằng cách vắt để dành (khi đi làm) và cho bú khi ở nhà cho đến khi bé lớn hơn và sữa mẹ không còn là nguồn thức ăn chính nữa.

 

Thu Minh

Theo BC