Nên cho bệnh nhân đột quỵ nghe nhạc

(Dân trí) - Những bệnh nhân bị đột quỵ có thể được cứu sống nếu cho nghe loại nhạc họ ưa thích, các nhà nghiên cứu cho biết.

Các bệnh nhân được nghe những bài hát họ ưa thích sẽ cải thiện nhiều hơn so với những người bệnh bị nghe những bài hát họ không yêu thích/không được nghe nhạc.

 

Nhà thần kinh học David Soto nói âm nhạc có ảnh hưởng tích cực đối với não bộ, tăng nhận thức.

 

Trong nghiên cứu, 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim đã giảm tới 1 nửa thị lực, đã phân biệt được hình dáng và ánh sáng màu sắc tốt hơn sau khi nghe những bản nhạc họ yêu thích. Đó là họ sẽ nhấn nút khi nhìn thấy ánh sáng đỏ xuất hiện.

 

TS Soto, ĐH Imperial London, cho biết: “Không quá quan trọng là loại nhạc nào mà quan trọng nhất là bệnh nhân thích nó. Có thể là niềm vui, hạnh phúc khi nghe những bản nhạc đó đã giúp cải thiện thị lực của người bệnh”.

 

Ước tính, mỗi năm có 15 ngàn người bị nhồi máu cơ tim tại Anh và khoảng 60% bị ảnh hưởng tới thị lực.

 

Minh Thu

Theo Dailymail