Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì sản phẩm thuốc lá:

Nên chiếm 50% diện tích trưng bày chính

(Dân trí) - Đó là khẳng định của các nhà chuyên môn tại Hội thảo về in cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm thuốc lá tại khu vực Asean diễn ra sáng nay (26/9).

Theo một nghiên cứu của Bộ Y tế năm 2004, thì lời cảnh báo hiện hành trên vỏ bao thuốc lá của Việt Nam “Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ” hầu như không có tác động đến người tiêu dùng. Nguyên do là lời cảnh báo bằng chữ quá nhỏ, ở vị trí khó đọc, lời cảnh báo chung chung… nên không tác động mạnh đến người hút thuốc lá.

 

Hiện tại, tỷ lệ hút thuốc ở Việt Nam là 56% ở nam giới. Các chuyên gia cho rằng lời cảnh báo bằng hình ảnh mạnh sẽ giúp họ bỏ thuốc, đồng thời giúp ngăn ngừa giới trẻ bắt đầu hút thuốc. Cảnh báo bằng hình ảnh giúp cho cả những người không biết chữ có thể hiểu được tác hại của thuốc lá.

 

Ông Lê Ngọc Trọng, thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Việt Nam là một nước có dân số nông thôn chiếm đa số thì quan trọng là việc in cảnh báo sức khỏe phải ngắn gọn, rõ ràng, nên in ở phía trên của vỏ bao, chiếm 50% diện tích vỏ bao thuốc. Kinh nghiệm từ các nước đã chỉ ra rằng không nên để việc sử dụng cảnh báo bằng hình ảnh là tự nguyện. Vì các công ty thuốc lá thì luôn tìm những lý do khác nhau để phản đối việc sử dụng cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh”. 

Hồng Hải