Nát chân vì bị cuốn vào máy xay đất làm gạch

(Dân trí) - Sau hơn 10 phút khẩn trương, các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Việt Đức đã tách rời nạn nhân ra khỏi cỗ máy cuốn không lồ, cứu thành công bệnh nhân bị máy cuốn nghiền nát chân trong tình trạng sốc nặng, đa chấn thương vào tối qua (31/3).

Bệnh nhân Giáp Văn Th. (25 tuổi, Việt Yên, Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng sốc nặng, đa chấn thương, chân phải bị nghiền nát và bị mắc két trong cỗ máy cuốn khổng lồ.

Nát chân vì bị cuốn vào máy xay đất làm gạch - 1

Chiếc máy xay đất nặng hơn 3 tấn được đưa đến cùng nạn nhân Th. (ảnh: BS Trần Phương)

Tai nạn xảy ra lúc 17h 31/3, theo người cùng làm kể lại trong lúc đạp đất nén vào máy xay đất làm gạch, do bất cẩn anh Th. đã bị máy cuốn toàn bộ chân phải, mặc dù anh em cùng làm đã kịp thời cắt cầu dao điện, nhưng vẫn không thể đưa anh Th. tách rời cỗ máy được. Máy nghiền vẫn chạy cho đến khi toàn bộ chân nạn nhận bị máy cuốn hết vào.

Bệnh nhân Th. được chuyển thẳng về bệnh viện Việt Đức lúc 20h20, trong tình trạng nhợt nhạt, sốc nặng, đa chấn thương nghiêm trọng, bên chân phải vẫn ở trong cỗ máy chưa gỡ ra được. Tại đây, bệnh nhân Th. nhanh chóng được hồi sức tích cực, giảm đau, hỗ trợ thở bằng máy. Sau hơn 10 phút khẩn trương, ca phẫu thuật đã tiến hành tách rời nạn nhân ra khỏi cổ máy xay đất không lồ nặng hơn 3 tấn.

Các bác sĩ cho biết đây là một trường hợp tổn thương khá nguy hiểm và phức tạp từ trước đến nay, do mất nhiều máu, không được sơ cứu ban đầu sau khi tai nạn, lại đa chấn thương nghiêm trọng, máy cuốn toàn bộ chân đến tận khớp háng, ăn vào cả một phần mông của nạn nhân.

Trong vòng 3 năm trở lại đây bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 4 trường hợp nạn nhân được đưa đến viện cùng với máy nghiền, vì không thể tách rời nạn nhân và máy ra tại chỗ, tuy nhiên đây là trường hợp nặng nhất và nguy kịch nhất đã được cứu thành công.

Hiện tại, bệnh nhân Th. vẫn đang được theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu.

T.H