Nằm viện cả năm vì “dập” bàn tọa

(Dân trí) - Ngày 12/8, bé trai L.P.T.L (13 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) đã được gia đình đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1, Khoa Hồi sức-Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, phải thở ôxy. Chẩn đoán cho thấy L. bị nhiễm trùng huyết nặng, bị hoại tử da lan rộng từ đùi đến mông.

Nằm viện cả năm vì “dập” bàn tọa - 1

Bệnh nhi L.P.T.L đang được cha chăm sóc trong khu điều trị cách ly của khoa Bỏng - bệnh viện Nhi đồng 1
Trước đó, vào đầu tháng 8, em L. bị té ngồi, phần mông bị đập xuống đất nhưng không có biểu hiện gì. Ngày hôm sau, em L. bắt đầu đau nhức vùng mông và bị sốt. Gia đình đã đưa bé đến bệnh viện Sóc Trăng, các bác sĩ chẩn đoán viêm màng não mủ. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình ngày càng nặng, bé L. chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1.

 

Các BS khoa Bỏng chẩn đoán em L. bị hoại tử phần mô mềm từ vùng thắt lưng đến mông và dài xuống tới đùi. Vết thương này bị lõm vào tương đương với diện tích của quyển vở.

 

Phần đùi của em L. vừa được ghép da ngày 15/9, nếu sau 7 ngày mà không bị thải loại thì phần ghép da thành công. Ngoài ra, sẽ dùng phương pháp kích thích mô hạt phát triển để lấp đầy khoảng thịt trống với thời gian kéo dài tới cả năm.

 

Hiện bệnh nhi không được tỉnh táo, thường la hoảng, nói vu vơ, khi được hỏi thường trả lời không đúng và được cho vào nằm điều trị trong khu chăm sóc đặt biệt của Khoa Bỏng.

 

Ngọc Thanh