Năm 2010: Việt Nam sẽ loại trừ bệnh sởi

(Dân trí) - “Theo thống kê, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vac – xin sởi đạt trên 90%. Tuy nhiên, để bảo vệ thành quả này và tiến tới mục tiêu Việt Nam sẽ loại trừ bệnh sởi vào năm 2010, chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác giám sát sởi và nâng cao chất lượng tiêm chủng”. PGS.TS Đỗ Sĩ Hiển, Chủ nhiệm Chương trình TCMRQG cho biết.

Báo cáo tổng kết công tác TCMR năm 2006 cho thấy, cả nước có 1978 ca mắc sởi, tỷ lệ này cao hơn hẳn so với năm 2005 với số ca mắc trong cả nước là khoảng 500 ca.

PGS Hiển đánh giá, trên thực tế, trong số 1978 ca sởi của cả nước thì có tới 1916 ca được ghi nhận tại 3 tỉnh có dịch là Điện Biên, Thái Nguyên, Lai Châu. Như vậy, nếu tính chung tỷ lệ bệnh trên tổng số dân trong cả nước, thì  tình hình sởi trong cả nước giảm rõ rệt và rất ổn định.

 

Nguyên nhân khiến dịch sởi bùng phát tại 3 tỉnh miền núi là do do các tỉnh miền núi có số lượng và chất lượng tiêm chủng chưa cao. Theo thống kê, số ca mắc sởi ở Điện Biên, Lai Châu, chiếm đa số ở lứa tuổi dưới 15, trong đó, số đã tiêm chủng nhưng vẫn mắc sởi chiếm tới 40% . Như vậy rõ ràng trong các tỉnh miền núi nói trên, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng vẫn bị bỏ sót, chất lượng tiêm chủng chưa cao.

 

Từ thực tế này, theo PGS Hiển, để đạt mục tiêu loại trừ sởi vào năm 2010, với các tỉnh miền núi cần có chiến lược bổ sung để đảm bảo trong năm 2007, các tỉnh này không xảy ra dịch sởi. Hơn nữa, cần đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của hệ thống giám sát sởi trong cả nước.

 

Hồng Hải