Một trẻ tử vong do ong đốt cả trăm vết

(Dân trí) - Ngày 21/9, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng II (BVNĐ2) TPHCM đã tiếp nhận cấp cứu bé trai tên T.V.M. 4 tuổi, cư ngụ Bình Dương, bị sốc phản vệ do ong đốt cả trăm vết đều khắp cơ thể.

Được biết, trong khi đi bẻ măng, bé M. đã bị đàn ong theo đốt. Sau đó bé hôn mê, lơ mơ, vật vã. Khi người nhà tìm thấy thì trên người bé đã có cả trăm vết đốt của ong khắp cả cơ thể nhưng người nhà không nhận biết là ong gì đã đốt bé.

 

Các BS cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị sốc nặng, mạch và huyết áp không đo được. Chất độc của ong đã gây tụt huyết áp, phù phổi cấp, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, hoại tử tế bào gan, tổn thương tế bào thần kinh. Dù đã được cấp cứu hồi sức tích cực nhưng sau 7 tiếng nhập viện, bé M. đã tử vong.

 

Cũng theo các BS cho biết, ong thường đốt tự vệ khi tổ bị đe dọa, phá phách. Vì vậy, phụ huynh cần căn dặn trẻ không nên chọc phá tổ ong, tránh xa các tổ ong khi gặp ở rừng rậm, lùm bụi, dưới đất ngay cả trên mái nhà.

 

Khi bị ong đốt, dù ít hay nhiều, nếu có dấu hiệu sưng phù nhiều, hoặc khó thở, mệt lã, vả mồ hôi, tay chân lạnh,… thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu. Người nhà không nên tự gỡ kim nọc ong mà hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để tránh độc tố trong nọc tiếp tục ngấm vào cơ thể.

 

 Ngọc Thanh