Một trẻ suýt tử vong do dị vật chèn đường thở

Ngày 15/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã cứu sống 1 cháu bé bị một hạt nhãn chèn vào đường thở.

Cháu Đặng Phương Thảo, 2 tuổi vào viện trong tình trạng ngừng hô hấp và tuần hoàn (tim ngưng đập, ngưng thở, người tím tái, mềm nhũn).

 

Kíp trực do bác sĩ Trần Được, Trưởng khoa Khám bệnh và cấp cứu đa khoa, cùng các y sĩ đã hỗ trợ hô hấp xen kẽ, nằm úp vỗ lưng, kích thích trẻ ho khạc di vật. Sau 15 phút cấp cứu, cháu bé khạc ra một hạt nhãn khá lớn.

 

Hiện tại, sau hơn 1 ngày nằm viện theo dõi, sức khỏe cháu bé đã trở lại bình thường.

 

Theo L.KH.

Sài Gòn giải phóng