Khánh Hòa:

Một trẻ sơ sinh bị phần lớn nội tạng nằm ngoài ổ bụng

(Dân trí) - Ngày 5/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho 1 bệnh nhân là bé sơ sinh dị tật bẩm sinh với phần lớn nội tạng (ruột già, ruột non…) nằm ngoài ổ bụng.

Bé gái là con của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, trú ở thôn Đồng Xuân (Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Bé được sinh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa lúc 12h ngày 4/6 và nhanh chóng được chuyển cấp cứu tới BV Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa do phần lớn nội tạng (ruột già, ruột non, buồng trứng…) nằm ngoài ổ bụng. Chẩn đoán cho thấy nguyên nhân của tình trạng này là do thành bụng cạnh rốn bé có một chỗ khuyết, không có cân, cơ, da như bình thường.
 
Một trẻ sơ sinh bị phần lớn nội tạng nằm ngoài ổ bụng - 1
Bé gái bị thoát vị cuống rốn (ảnh CTV)

Các bác sĩ đã mổ cấp cứu cho bé lúc 14h30 cùng ngày Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa được toàn bộ khối lượng nội tạng vào lại ổ bụng.

Sau khi phẫu thuật, bé đã tỉnh táo, da dẻ hồng hào, có những tiến triển tốt và đang được tiếp tục theo dõi.
 
Các bác sĩ cho biết, thoát vị cuống rốn là một khiếm khuyết bẩm sinh với nhiều kích thước rộng, hẹp khác nhau. Tỉ lệ bệnh này gặp khoảng 1/5.000 - 1/2.000 trẻ, thường gặp ở bé gái nhiều hơn bé trai. Đây là loại dị tật bẩm sinh rất nguy hiểm cho tính mạng của trẻ nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Những sản phụ có nguy cơ cao bao gồm: những người mắc bệnh nhiễm trùng trong quá trình mang thai, hút thuốc lá, dùng thuốc không đúng đặc biệt trong 3 tháng đầu của thai kỳ…

Nguyễn Thành Chung