Một thiếu nữ nhiễm cúm A/H5N1

(Dân trí) - Một thiếu nữ 17 tuổi (trú tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã được xác nhận nhiễm virus cúm A/H5N1. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không phải thở máy và vẫn đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương.

Một thiếu nữ nhiễm cúm A/H5N1 - 1
Bộ Y tế cảnh báo người dân không chế biến, ăn thịt gia cầm, thủy cầm bị bệnh (Ảnh minh họa: H.Hải)
 
Theo báo cáo của Sở Y tế Tuyên Quang, bệnh nhân nữ này khởi phát bệnh ngày 19/02/2010 với triệu chứng sốt cao 38,9oC, ho, đau họng. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến điều trị tại phòng khám đa khoa Tân Trào, rồi được chuyển tiếp đến bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 24/02/2010. Tại đây, nghi ngờ nhiễm cúm A/H5N1 nên bệnh nhân được điều trị bằng Tamiflu theo phác đồ điều trị đối với ca nghi cúm A/H5N1.

Hiện tại, có thể nói tình trạng người bệnh đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn khó thở nhẹ, không phải thở máy, hình ảnh X - quang phổi tiến triển tốt và đang được quản lý, điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương.

Điều tra dịch tễ cho thấy, khoảng 10 ngày trước đây tại nhà bệnh nhân có xảy ra hiện tượng gà ốm, chết không rõ nguyên nhân và bệnh nhân có tham gia tiêu hủy gà ốm, chết của gia đình.

Trước đó, ngày 26/2, Cục y tế dự phòng cũng chính thức xác nhận một bệnh nhân nữ (38 tuổi) tử vong do cúm A/H5N1.

Như vậy, tính đến nay, đã có 2 trường hợp ghi nhận nhiễm cúm A/H5N1 kể từ sau Tết nguyên đán, tích lũy từ năm 2003 đến nay, nước ta ghi nhận 114 trường hợp mắc, 58 trường hợp tử vong.

Hồng Hải