Một sản phụ chết do “mụ vườn”

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khám nghiệm và làm rõ về cái chết của chị Huỳnh Kim Đẹp sau khi hạ sinh một bé gái tại nhà một “mụ vườn” hoạt động “chui”.

Trước đó lúc 17h ngày 13/11, gia đình đưa chị Đẹp (xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ) đến nhà “mụ vườn” tên Trần Thị Nga để sinh con.

 

Đến 18h30 cùng ngày, chị Đẹp sinh được một bé gái nặng 3,5kg. Thấy chị có dấu hiệu mệt và ra máu nhiều nên bà Nga đã chích thuốc cầm máu và truyền dịch cho chị.

 

Tuy nhiên, đến khoảng 21h thấy tình trạng sức khỏe của chị suy kiệt, bà Nga kêu gia đình đưa chị đến Bệnh viện đa khoa Ô Môn cấp cứu. Tại đây chị Đẹp được cấp cứu hồi sức, nhưng đến 23h30 thì tử vong.

 

Theo cơ quan chức năng, Trần Thị Nga (sinh 1957, ngụ ở KV6, phường Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn) làm nghề bảo sinh tại nhà không có giấy phép hành nghề. Sau khi nghe tin chị Đẹp tử vong, bà Nga đã bỏ trốn.

 

Theo Tuổi trẻ