Một em bé có 24 ngón tay và ngón chân

Đó là bé Lê Ngọc T., con gái thứ của vợ chồng anh Lê Văn N. và chị Thiều Thị L. (trú tổ 29, phường hanh Lộc Đán, quận Thanh Khê) vừa mới sinh được 1 tháng.

Chị L., mẹ của bé T., cho biết: Bé T. được sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng với cân nặng 3,1kg, sức khỏe bình thường nhưng điều đặc biệt là trên hai bàn tay và hai bàn chân của bé T. đều có… 6 ngón (ảnh).  

 

 

Một em bé có 24 ngón tay và ngón chân  - 1
 

 

Cho đến nay sức khỏe bé vẫn bình thường. Chị L. cho biết thêm, khi vừa sinh ra, các bác sĩ phát hiện trường hợp đặc biệt này nên khuyên hai tháng sau quay lại Bệnh viện Đà Nẵng để phẫu thuật cắt bỏ những ngón dị tật.

 

Theo một bác sĩ cho biết, trường hợp trẻ sơ sinh có 6 ngón tay hoặc 6 ngón chân là thường gặp, riêng trường hợp tất cả các bàn tay bàn chân đều có 6 ngón như bé T. là trường hợp hiếm có.

 

Theo Nguyên Khôi

Sài Gòn giải phóng