Một cháu bé tử vong do mắc bệnh tay-chân-miệng

Ngày 2/8, bác sĩ Trần Thị Việt, Trưởng Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 2 TPHCM, cho biết lại thêm một bệnh nhi nữa mắc bệnh tay-chân-miệng tử vong. Đó là một cháu bé 2 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh-TPHCM.

Tối 31/7, cháu nhập BV Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt cao liên tục (trên 39oC), nổi bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trong miệng, ngủ giật mình, run cơ. Trước đó 2 ngày, cháu bị sốt cao liên tục. Tại BV Nhi Đồng 2, dù đã được các bác sĩ tận tình điều trị nhưng đến tối 1/8, bệnh nhi đã tử vong.

 

Hơn 2 tháng qua, tại BV đã có 4 trẻ mắc bệnh tay chân miệng tử vong trong khi cả năm 2006 mới có 1 ca. Cả 4 ca bệnh này đều diễn tiến rất nhanh và tử vong trong 24 giờ đầu nhập viện. Bác sĩ Việt cho biết, chưa năm nào bệnh tay-chân-miệng lại diễn biến phức tạp như hiện nay.

 

Theo T.Dương

Người lao động