Một ca tử vong nghi nhiễm H5N1 tại Sóc Trăng

Theo thông báo của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, sáng 20/3, bệnh nhân Lý Thị Hằng, 26 tuổi, trú tại ấp 23, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng, đã tử vong do nghi nhiễm virus H5N1.

Một ca tử vong nghi nhiễm H5N1 tại Sóc Trăng - 1

Phun thuốc khử trùng tiêu độc nơi nuôi nhốt vịt tại xã Tịnh Biên. (Ảnh: TTXVN)
 
Ông Võ Ngọc Linh, trưởng trạm y tế xã Châu Hưng, cho biết chị Hằng mới sinh con được 3 tháng, cách đây gần một tháng có ăn thịt vịt bị bệnh và bệnh mới chỉ phát nặng và đưa đi điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu từ ngày 16/3. Sau 4 ngày điều trị, bệnh càng ngày càng nặng với các triệu chứng nhức đầu, mệt, ho... và đến sáng 20/3 thì tử vong.

Do bệnh án ghi là nghi nhiễm H5N1 nên ngay trong ngày 20/3 sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, huyện và ngành thú y đã nhanh chóng xuống địa bàn tổ chức khoanh vùng, phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực quanh nhà nạn nhân Lý Thị Hằng.

Kết quả chính xác chị Hằng có bị tử vong do cúm H5N1 hay không vẫn đang chờ xét nghiệm của các cơ quan chuyên môn.

Theo TTXVN