Một bệnh nhi bị suy gan, suy thận nặng vì ong đốt

(Dân trí) - Nhân lúc người lớn không để mắt, 4 cậu bé cùng xóm rủ nhau ra vườn chơi, nhìn thấy tổ ong một bé cầm đá chọi rồi bỏ chạy. Bị phá tổ, cả bầy ong hung hãn lao xuống tấn công, do không chạy kịp, bé T. bị ong đốt đến “thập tử nhất sinh”.

Tai nạn thương tâm trên xảy ra với cậu bé P.C.T (8 tuổi, ngụ tại Phù Mỹ, Bình Định). Bé T. được gia đình chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy gan, suy thận, tiểu huyết sắc tố… do bị ong đốt dẫn đến biến chứng.

 

Ngày 23/6, bé T. cùng 4 trẻ khác trong xóm rủ nhau ra vườn chơi. Trong lúc đang mải mê thì một bé phát hiện có tổ ong trên lùm cây. Vốn tính tinh nghịch, cậu bé này đã cầm đá chọi vào tổ ong rồi bỏ chạy. Cả bầy ong hàng trăm con bị phá tổ hung hãn lao tới tấn công đám trẻ.

 

Do không chạy kịp nên bé T. bị gần 60 con ong chích khắp cơ thể. Khi người nhà phát hiện thì toàn thân bé đã sưng bầm tím tái. Cháu được chuyển đến bệnh viện địa phương sơ cứu sau đó tiếp tục chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1.


Một bệnh nhi bị suy gan, suy thận nặng vì ong đốt - 1
Cần răn dạy trẻ tránh xa tổ ong để tránh những tai nạn thương tâm

 

Tại đây, ghi nhận T. bị 57 vết ong chích dẫn đến vàng mắt, sưng phù mặt, lơ mơ, khó thở vô niệu… Xét nghiệm cấp cứu cho thấy do nhiễm độc quá nặng cháu bị biến chứng suy gan suy thận, rối loạn đông máu, tán huyết.

 

Ngay lập tức bé T. được hỗ trợ thở ô-xy và tiến hành lọc máu liên tục. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bé mới vượt qua được nguy kịch. Tuy nhiên, cháu còn phải trải qua nhiều lần lọc máu và chạy thận nhân tạo mới có thể bình phục sức khỏe.

 

Trước đó, ngày 10/6, tại Cà Mau, 3 cháu bé trong một gia đình bị hàng trăm con ong vò vẽ tấn công khi đang chơi ngoài vườn. Bị sốc do nhiễm độc quá nặng, 2 bé trai đã tử vong trên đường chuyển viện chỉ có 1 bé gái may mắn được cứu sống.

 

Qua những tai nạn ong đốt thương tâm trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh phải thường xuyên để mắt đến con em mình đồng thời tiến hành phát quang bụi rậm, phá bỏ những tổ ong quanh nhà hoặc khu vực trẻ thường hay chơi đùa. Bên cạnh đó cần răn dạy trẻ khi thấy tổ ong hoặc rắn rết phải tránh xa, tuyệt đối không được chọc phá.

 

Li Uyên