Một bệnh nhân tử vong do sốc thuốc kháng sinh

Một bệnh nhân được tiêm thuốc kháng sinh ngày thứ 5 để điều trị các vết thương do bỏng nước sôi đã tử vong ít phút sau đó (ngày 12/4). Điều tra cho thấy, bác sĩ trực tiếp tiêm thuốc đã làm đúng quy trình và nguyên nhân tử vong là do sốc thuốc.

BS Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam, cho biết thuốc tiêm cho bệnh nhân Nguyễn Văn Trực (74 tuổi, trú tại thôn 4 xã Tam Xuân 1, Núi Thành) là Cefuroxin, một loại kháng sinh chữa bỏng.

 

 “Việc sốc thuốc ở bất kỳ loại thuốc nào cũng có thể xảy ra. Ông Trực tiêm thuốc này đã được 5 ngày nhưng vẫn bị sốc phản phản vệ là chuyện thường. Tôi khẳng định phác đồ điều trị cho bệnh nhân Trực là hoàn toàn đúng với quy trình. Đó là một tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn.” bác sĩ Hai nói.

 

Trước đó, vào khoảng 15h30 12/4, bệnh nhân Trực bị sốc thuốc chết ngay sau khi được tiêm thuốc tại Khoa Ngoại chấn thương. Ngày 13/4 cơ quan công an Quảng Nam đã đến gia đình nạn nhân Trực để làm việc, tuy nhiên người nhà bệnh nhân yêu cầu không khám nghiệm tử thi.

 

Bà Nguyễn Thị Liễu, vợ ông Trực, cho biết: Gia đình đã viết cam kết sẽ không kiện tụng, đòi bồi thường gì hết. Chúng tôi chỉ yêu cầu ngành chức năng sớm điều tra, có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với nhân viên y tế tắc trách, thờ ờ với tính mạng bệnh nhân để làm gương và hy vọng không còn tái diễn tình trạng tương tự ở bệnh viện.

 

Liên quan đến thái độ của nhân viên y tế trong ca trực hôm 12/4, BS Hai cho biết sẽ tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm đạo đức ngành y, sẽ tiến hành xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan.

 

Theo Đại An

Người lao động