Một bệnh nhân cúm H5N1 xuất viện

(Dân trí) - TS Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, bệnh nhân Phùng Minh Phúc, bệnh nhân mắc cúm gia cầm đầu tiên của mùa dịch năm 2007 đã hoàn toàn bình phục. Bệnh nhân đã được xuất viện vào sáng nay, 11/6.

Bệnh nhân Phùng Minh Phúc, 30 tuổi ở Vĩnh Phúc được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai ngày 15/5 sau 6 ngày tiếp xúc với gia cầm bị bệnh. Đây là bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên sau 17 tháng dịch được khống chế ở Việt Nam.

 

Sau 26 ngày được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, trải qua những giai đoạn rất nguy hiểm do bệnh nhân bị rất nặng, bị suy đa phủ tạng, tràn dịch màng phổi hai bên, đến nay, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục.

 

Qua điều trị cho bệnh nhân Phúc, Bệnh viện đã phát hiện ra nhiều kinh nghiệm quý báu điều trị cho bệnh nhâm cúm A/H5N1. Những phát hiện này đều mang tính “đột phá”, TS Tuấn nói.

 

Trường bệnh nhân Phúc bị nhiễm bệnh rất nặng, nhưng nhờ được hỗ trợ một số phương pháp điều trị nên bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe tốt nhất. Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp lọc máu liên tục và cho kết quả rất khả quan. TS Tuấn cho biết, tác dụng của lọc máu liên tục giúp bệnh nhân loại bỏ kịp thời những độc tố của vi rút, giúp hồi phục nhanh hơn. Nhờ được lọc máu liên tục, nên dù bệnh cảnh rất nặng, bệnh nhân Phùng Minh Phúc, nhờ đã hồi phục nhanh chóng.

 

Theo các chuyên gia tại Bệnh viện Bạch Mai, trong phác đồ điều trị cúm gia cầm trên người, Bộ Y tế ban hành, trung bình một ca điều trị cúm thường  kéo dài khoảng 7 ngày. Tuy nhiên, thực tế điều trị nhận thấy, thời gian điều trị cho từng bệnh nhân phụ thuộc vào bệnh lý và thể trạng của từng người. Tuy nhiên, phác đồ điều trị của Bộ Y tế ban hành vẫn có giá trị sử dụng tốt.

TS Tuấn cho biết, Bệnh viện đang trình Bộ Y tế kế hoạch sẽ triển khai hội thảo trực tuyến  về ca bệnh này với các chuyên gia của Trung tâm Y tế Quốc tế Nhật Bản. Bên cạnh đó, một hội thảo về điều trị cúm gia cầm trên người nhân việc rút kinh nghiệm từ ca bệnh này cũng được tổ chức tại Bệnh viện vào thứ 5 (14/6) tới.

 

Hồng Hải