Một bé gái bị vắt làm tổ trong mũi

(Dân Trí) - Theo chẩn đoán của các bác sĩ BV Đa khoa huyện Thăng Bình, Quảng Nam, con vắt này đã sống lâu ngày trong mũi nên gây đau nhức và chảy máu mũi.

Ngày 30/3, bác sĩ Mai Đình Mười (BV Đa khoa huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết: Vừa tiến hành phẫu thuật, gắp một con vắt dài 5cm từ vách xoang hàm phải trong mũi của em Nguyễn Huỳnh Nhật Tứ (8 tuổi, trú tại xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình). 

 

Ba mẹ nạn nhân cho hay, do sinh sống ở vùng trung du nên gia đình có thói quen dùng nước suối chưa nấu chín. Cháu Tứ cũng thường xuyên uống nước suối. Vì vậy, nhiều khả năng con vắt thâm nhập vào cơ thể từ con đường này.

 

Hiện cháu Tứ không còn chảy máu mũi và sức khỏe đã trở lại bình thường.

 

Tường Vy