Miền Bắc: Hàng trăm người bị tổn thương tuỷ sống mỗi năm

Dân trí) - Mỗi ngày, riêng Bệnh viện Việt Đức phải mổ cấp cứu 1 - 2 bệnh nhân bị chấn thương cột sống cổ. Đa số các các tai nạn đều do TNGT và để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, vấn đề phục hồi sau tai nạn đang bị bỏ ngỏ.

Theo báo cáo từ Bệnh viện này, ước tính mỗi năm có khoảng 300-400 trường bị tai nạn chấn thương cột sống, đa số dẫn đến liệt nửa hoặc cả người. Đáng lưu ý là phần đông trong số này là nam giới đang ở độ tuổi lao động nên đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của cả gia đình.

Người bị tai nạn kiểu này dù có được phẫu thuật cũng phải trải qua nhiều đợt phục hồi chức năng bài bản với sự hướng dẫn của bác sĩ, thì mới có thể phục hồi được một phần sức khoẻ.

Thế nhưng, trên thực tế tại các các bệnh viện phía Bắc, mới chỉ có duy nhất Khoa Phục hồi Chức Năng Tổn thương tủy sống, mới được đưa vào hoạt động tại TT Phục hồi Chức năng - Bệnh viện Bạch Mai. Sự ra đời của TT này cũng là nhờ vào tài trợ quốc tế (Chương trình hợp tác giữa tổ chức Handicap Internationnal Bỉ và Bệnh viện Bạch Mai).

Hiện, Trung tâm này cũng chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu phục hồi của bệnh nhân sau tai nạn. Bởi mỗi ca điều trị cần ít nhất là 4 tháng với chi phí cực kỳ tốn kém.

Có không ít trường hợp bệnh nhân nghèo phải chấp nhận tàn phế suốt đời do không có bảo hiểm nên không đủ kinh phí để chữa trị và theo đuổi những chương trình phục hồi chức năng kéo dài.

Để giải quyết một phần khó khăn cho bệnh nhân, Khoa Phục hồi Chức Năng Tổn thương tủy sống của Viện Bạch Mai đang tiến hành phối hợp với các Khoa, Phòng, đặc biệt là hệ thống các bệnh viện tuyến tỉnh nhằm đào tạo bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân bị chấn thương tuỷ sống luyện tập, phục hồi chức năng tại địa phương.

P. Thanh