Mẹo nhỏ làm đẹp

Bạn nghĩ rằng son chỉ có tác dụng làm cho đôi môi đỏ thắm căng mọng? Thực ra, một thỏi son thích hợp có thể làm cho đôi má bạn đẹp lạ thường.

Bôi một chút son màu hoa cẩm chướng hồng sẫm và san hô đỏ lên má, dùng ngón tay chậm nhè nhẹ, rồi thoa đều, bạn sẽ có đôi má hồng tự nhiên. Độ bóng của son bóng cũng có thể làm cho mi mắt trở nên óng ánh hơn.

 

Bạn cũng có thể sử dụng kem thoa tay để làm mượt tóc. Trong những trường hợp cần thiết, một lượng nhỏ kem thoa tay có tác dụng như sản phẩm làm mượt tóc thông thường. Để tránh bôi lên tóc quá nhiều, bạn nên thoa kem trong bàn tay, sau đó vuốt nhẹ lên tóc theo chiều từ trên xuống dưới.

 

Các chuyên gia cũng khuyên bạn không nên cứng nhắc khi sử dụng mỹ phẩm. Sự cứng nhắc có thể làm bạn thiệt hại:

 

Đắp mặt nạ dưỡng ẩm quá nhanh: Các nhà sản xuất thường hướng dẫn bôi lên da một lớp kem dày, để khoảng 10-15 phút, sau đó, rửa lại bằng nước sạch. Tuy nhiên, mặt nạ dưỡng ẩm có thể để trong nhiều giờ mà không sợ ảnh hưởng xấu đến da. Thoa một lớp mỏng trước khi đi ngủ thì đến sáng, tất cả các dưỡng chất trong mặt nạ đã thấm vào da. Điều này đặc biệt có lợi khi da bạn bị khô, căng, dễ bong tróc, nhất là vào mùa đông.

 

Dùng kem dưỡng ẩm khi da nhờn: Nhiều người bán mỹ phẩm cứ khuyên tất cả khách hàng dùng kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên, chính chuyên gia của một nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Nhật Bản đã khẳng định: “Thật sai lầm khi cho rằng ai cũng cần kem giữ ẩm và nguyên nhân của nếp nhăn là do da bị khô".

 

Thật ra, nếu da vốn nhờn thì dầu chỉ có vai trò như một rào cản và giữ nước. Nếu bạn không dùng kem giữ ẩm, lúc đầu, làn da của bạn có vẻ như bị khô nhưng sau đó da sẽ bắt đầu điều hòa lượng dầu nó sản sinh ra và tự cân bằng.

 

Các chuyên gia cũng khuyên chị em không nên quá tốn kém cho các loại kem chống cellulite, kem làm tan mỡ... với hy vọng chữa được chứng da sần sùi vỏ cam. Đây là một trong những ảo tưởng lớn nhất trong việc chăm sóc sắc đẹp.

 

Tình trạng tích tụ quá nhiều mỡ là một nhược điểm thuộc về cấu trúc của da. Ngoài ra, di truyền và giới tính cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Kem có thể làm cho da trông khỏe khoắn hơn nhưng chúng không thể nào len lỏi đủ sâu để kích thích lớp da tự phục hồi được. Vì vậy, cách tốt nhất để chống lại tình trạng da sần sùi vỏ cam là thực hiện một chế độ ăn kiêng khoa học và thường xuyên tập thể dục. 

Theo Thế giới văn hóa