TPHCM:

Mẹ con sản phụ tử vong do thuyên tắc ối

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hai mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện huyện Hóc Môn, ngày 9/5 Hội đông chuyên môn Sở Y tế thành phố đã họp và kết luận hậu quả ngoài mong muốn trên xảy đến là do sản phụ bị thuyên tắc ối.

Ngày 25/4 sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (SN: 1982) được gia đình đưa đến bệnh viện huyện Hóc Môn vì có biểu hiện chuyển dạ. Đến ngày 28/4, gia đình đã đề nghị phía bệnh viện thực hiện ca mổ bắt con cho sản phụ vì thấy chị Thu có biểu hiện mệt. Tuy nhiên, bác sĩ đã không chỉ định mổ vì cho rằng sản phụ hoàn toàn có thể sinh bình thường. Đến ngày 29/4, chị Thu được thực hiện phương pháp giục sinh, nhưng chỉ sau vài cơn rặn toàn thân sản phụ co gồng tím tái, mất ý thức… Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng cả hai mẹ con sản phụ đều không qua được.
 
Mẹ con sản phụ tử vong do thuyên tắc ối
Sự ra đi của sản phụ Hồng Thu khiến gia đình sốc nặng (ảnh: NT)

Cùng với những ca tử vong cả mẹ lẫn con tại khu vực phía Bắc, vụ mẹ con sản phụ Hồng Thu một lần nữa gây chấn động trong dư luận. Trước vấn đề trên, Sở Y tế TPHCM đã vào cuộc kết hợp với cac cơ quan điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm trên. Căn cứ trên hồ sơ bệnh án, kết quả giải phẫu tử thi và các dữ liệu có liên quan, sáng 9/5 Hội đồng chuyên môn đã tổ chức cuộc họp tại Sở Y tế.

BS Phạm Việt Thanh, Giám đốc sở cho biết: “Mẹ con sản phụ Ngô Thị Hồng Thu tử vong tại bệnh viện Hóc Môn là do thuyên tắc ối, con chết trong bụng mẹ. Trước đó, bệnh viện không chỉ định mổ bắt con vì sản phụ không có biểu hiện bất thường, tử cung mở gần 2cm, co thắt tốt. Thuyên tắc ối là bệnh lý nguy hiểm rất hiếm gặp nên bệnh viện huyện Hóc Môn chưa có kinh nghiệm xử lý nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc”.

BS Lê Quang Thanh, Phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết: Bệnh lý thuyên tắc ối là do nước ối, cùng với các tế bào mảnh vụ của thai nhi lưu thông vào tuần hoàn của người mẹ dẫn đến sụp đổ hô hấp tuần hoàn. Bệnh lý này thường xuất hiện trong thời điểm chuyển dạ, mổ lấy thai, phá thai, truyền dịch vào buồng ối… Đây là biến chứng không có khả năng dự đoán trước và không có khả năng phòng ngừa. Biến chứng này thường chiếm 5 - 10% trong các nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong ở người mẹ, tỷ lệ trẻ sơ sinh sống sót chiếm khoảng 79%.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế thành phố đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm với bệnh viện huyện Hóc Môn, đồng thời tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho các bác sĩ tại bệnh viện tuyến dưới. BS Phạm Việt Thanh cho biết, Sở sẽ có văn bản báo cáo UBNDTP về nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ Hồng Thu.

Vân Sơn