Máy tuốt lúa “tông” trúng người đi bộ

(Dân trí) - Đang đi bộ ở rìa đường, anh N.Đ.T (53 tuổi ở Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) bị máy tuốt lúa đang đi đằng sau tông phải, gây chấn thương bụng kín rất nặng và vỡ nát một phần gan.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển thẳng ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng tỉnh nhưng người rất mệt mỏi, da nhợt nhạt. Đáng ngại là toàn ổ bụng bệnh nhân T. trướng căng. Sau khi tiến hành siêu âm và CT thấy rất nhiều dịch ổ bụng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương bụng kín và gan nặng nên đã tiến hành mổ cấp cứu.

Khi mở ổ bụng, trong ổ bụng bệnh nhân có khoảng 3.000ml máu, nước. Phần gan tổn thương, vỡ nát cũng được cắt bỏ. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định hơn nhưng sức khoẻ vẫn kém do thiếu máu.
 
Ca tai nạn do máy tuốt này nặng chẳng kém gì tai nạn giao thông, do máy tuốt hiện đại được trang bị động cơ, chạy bon bon trên đường như các phương tiện khác.
 
Sau đó 2 ngày (ngày 28/9), bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động do máy tuốt lúa đổ vào người. Bệnh nhân D.N.L (48 tuổi ở Hoài Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá) bị chấn thương nặng đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tràn ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi; chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ lún đốt cột sống L5 không liệt. Sau phẫu thuật tình trạng bệnh nhân ổn định.

Hồng Hải